TP. Vinh triển khai lấy 30.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 ở các khu dân cư nguy cơ cao

(Baonghean.vn) - Hơn 300 cán bộ, nhân viên y tế được huy động để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các khu dân cư của phường Lê Mao, Hồng Sơn, Vinh Tân (thành phố Vinh).
Ảnh: Thành Cường
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng và số lượng ngày càng tăng, UBND thành phố đã có kế hoạch triển khai xét nghiệm Covid-19 diện rộng miễn phí cho toàn thành phố. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Đối tượng xét nghiệm là toàn bộ người dân cư trú, lưu trú trên địa bàn thành phố Vinh (bao gồm cả sinh viên, học sinh, công nhân, người lao động được bố trí ăn ở tại chỗ trong các trường học, doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, do UBND phường, xã thống kê). Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Dự kiến, có 500.000 người sẽ được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên theo hình thức mẫu gộp hộ gia đình. Thời gian thực hiện lấy mẫu bắt đầu từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đối với các phường có nguy cơ rất cao như Hồng Sơn, Vinh Tân, Lê Mao, Cửa Nam, Hưng Bình, Quán Bàu, Lê Lợi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
18h tối 23/8, Sở Y tế đã điều động hơn 300 cán bộ, nhân viên phối hợp với các phường Lê Mao, Hồng Sơn, Vinh Tân để tiến hành lấy mẫu cho người dân. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại các điểm lấy mẫu, phần lớn người dân đều nghiêm chỉnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, tại một số điểm ở phường Vinh Tân, Hồng Sơn, tình trạng người dân chen chúc, tụ tập tại bàn cung cấp thông tin trước khi thực hiện lấy mẫu vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Còn có trường hợp mang theo găng tay từ nhà đi và yêu cầu lực lượng y tế thay ra, gây ảnh hưởng đến công tác lấy mẫu chung. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nhìn chung, công tác lấy mẫu diễn ra thuận lợi. Phần lớn người dân hợp tác, chấp hành theo hướng dẫn của cán bộ phường và nhân viên y tế. Ảnh: Thành Cường
Dự kiến, trong đêm 23/8, lực lượng y tế sẽ lấy khoảng 30.000 mẫu để xét nghiệm PCR cho người dân ở các phường Lê Mao, Vinh Tân, Hồng Sơn. Ảnh: Thành Cường
Dự kiến, trong đêm 23/8, lực lượng y tế sẽ lấy khoảng 30.000 mẫu để xét nghiệm PCR cho người dân ở các phường Lê Mao, Vinh Tân, Hồng Sơn. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.