Trần Thế Trung cảm ơn người dân tỉnh nhà đã đồng hành trong hành trình chinh phục Olympia

(Baonghean.vn) - Đây là những chia sẻ rất chân thành của Trần Thế Trung tại lễ đón nhà Vô địch Olympia được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chiều tối ngày hôm nay (16/9), Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức lễ đón em Trần Thế Trung - chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa chúc mừng em Trần Thế Trung. Ảnh: Đức Anh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa chúc mừng em Trần Thế Trung. Ảnh: Đức Anh
Mặc dù lễ đón diễn ra chiều tối muộn nhưng vẫn rất đông thầy cô, bạn bè và người thân đến chúc mừng cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Đức Anh 
Mặc dù lễ đón diễn ra chiều tối muộn nhưng vẫn rất đông thầy cô, bạn bè và người thân đến chúc mừng cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Đức Anh

Đây là lần đầu tiên một học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và cũng là lần đầu tiên một học sinh của Nghệ An đạt được giải thưởng này. Trước đó, vào ngày 15/9, Trần Thế Trung đã vượt qua 3 thí sinh khác đến từ Cần Thơ, Khánh Hòa và Đắk Lắk tại cuộc thi chung kết năm với số điểm 245 điểm và giành được ngôi Quán quân của cuộc thi.

Chiến thắng của Trung không chỉ đem đến niềm vinh dự tự hào cho nhà trường, cho ngành Giáo dục tỉnh nhà mà còn lan tỏa tinh thần hiếu học, chịu khó, vượt lên hoàn cảnh.

 
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Tôn Mạnh - Phó Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng em Trần Thế Trung. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Tôn Mạnh - Phó Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng em Trần Thế Trung. Ảnh: Đức Anh

Tại lễ đón, Trần Thế Trung cũng đã bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh nhà, đến Sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy giáo, cô giáo Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, gia đình và đông đảo khán giả đã ủng hộ em qua cầu truyền hình và luôn cổ vũ em trong suốt cuộc hành trình chinh phục cuộc thi.

Chủ nhân của vòng nguyệt quế cũng chia sẻ, tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là một trải nghiệm rất vui.

Điều vui nhất là em đạt được ước mơ đem cầu truyền hình về cho trường Phan và hy vọng sau thành công này sẽ mở ra một tiền lệ mới về kỳ tích khoa cử của Trường, bên cạnh các cuộc thi về quốc gia, quốc tế.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng quà cho em Trần Thế Trung. Ảnh: Đức Anh
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng quà cho em Trần Thế Trung. Ảnh: Đức Anh

Tại lễ đón, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng cho rằng: Chiến thắng của Trung tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là khát khao nhiều năm nay của Trường THPT chuyên  Phan Bội Châu và của tỉnh nhà sau 3 lần có học sinh vào vòng chung kết. Chiến thắng của Trung cũng đã đem vinh quang, tự hào, niềm vui và khí thế mới cho thầy trò và nhân dân trong toàn tỉnh.

Kết quả này cũng khẳng định hướng đi đúng của nhà trường trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiếp tục làm dày thêm truyền thống hiếu học và học giỏi của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Niềm vui của em Trần Thế Trung bên thầy cô, gia đình và bạn bè cùng các đại biểu tham dự lễ đón. Ảnh: Đức Anh
Niềm vui của em Trần Thế Trung bên thầy cô, gia đình và bạn bè cùng các đại biểu tham dự lễ đón. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, đại diện Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh và một số đơn vị đã tặng nhiều phần quà cho em Trần Thế Trung.

Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho em Trần Thế Trung và tập thể nhà trường./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.