Trận UAE - Việt Nam: Những cuộc đối đầu duyên nợ

(Baonghean.vn) - Khi đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công thì số phận trận chung kết bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ được quyết định bởi sự tỏa sáng của cá nhân. Có 2 cuộc đối đầu rất đáng kể mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc.

Đây là trận đấu mà HLV Bert van Marwijk của UAE chả có lý do gì thay đổi chiến thuật 4-2-3-1 đã đem lại cho ông 3 chiến thắng với 12 bàn thắng được ghi mà chỉ để thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, vẫn chơi với sơ đồ 3 hậu vệ nhưng chắc chắn ông Park Hang-seo sẽ phải điều chỉnh nhiều hình thế khu vực giữa sân để tạo sự chắc chắn cho đội tuyển Việt Nam, không để đối phương chơi ép sân.

Quế Ngọc Hải - Ali Mabkhout: Đội trưởng, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ phải đối diện với thử thách lớn nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi số 7 của đội tuyển chủ nhà sẽ vào sân thi đấu. Trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 14/11, đội tuyển UAE vắng chân sút số 1 Ali Mabkhout vì bị thẻ phạt. Khi đó, tôi còn nhớ báo chí UAE đã than thở: "Hiện tại ở đội tuyển UAE chẳng có cầu thủ nào đủ sức thay Ali Mabkhout để ghi bàn vào lưới Việt Nam". Thực tế trận đấu đã diễn ra như thế, do bị nhận sớm chiếc thẻ đỏ, chơi thiếu người, UAE đã thua chủ nhà Việt Nam 1-0 đầy tức tưởi.

Quế Ngọc Hải - Ali Mabkhout. Ai sẽ thắng?.
Quế Ngọc Hải - Ali Mabkhout. Ai sẽ thắng?.   

Hơn ai hết, tiền đạo 30 tuổi Ali Mabkhout là chân sút số 1 của UAE hiện tại, đồng thời cũng là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này với 59 bàn thắng sau 82 trận khoác áo đội tuyển UAE trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay muốn đòi lại món nợ. 

Ngôi sao đang thi đấu cho CLB Al Jazira, nhà vô địch quốc gia UAE đang có phong độ rất ấn tượng, 2 trận đấu gần đây cho đội tuyển Anh đều có cú đúp bàn thắng. Số 7 này thi đấu ở vị trí trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1 nhưng di chuyển rất rộng, sẵn sàng cầm bóng xộc thẳng vào vòng 16,5m. Ali Mabkhout có thể sút bóng cả hai chân ở mọi cự ly, mọi tư thế và có cú bay người đánh đầu kiểu Anh Đức. Đây là lối đá mà Quế Ngọc Hải rất cần sự hỗ trợ của đồng đội, nhất là thời điểm cuối trận đấu, thể lực giảm sút.

Quan sát UAE thi đấu, chúng tôi nhận thấy HLV Bert van Marwijk rất ít thay đủ 5 cầu thủ, phải đến trận đấu với Indonesia ông thầy người Hà Lan mới dùng đòn “tra tấn thể lực” trước các cầu thủ Indonesia. Dường như ông đang đặt nhiều niềm tin vào Ali Mabkhout là chân sút số 1 của mình và tất nhiên Quế Ngọc Hải cũng hiểu rõ nhiệm vụ của mình.

Tiến Linh - Abbas: Ở hàng hậu vệ của đội tuyển UAE, ông Bert van Marwijk chỉ còn giữ lại duy nhất trung vệ đội trưởng Abbas 36 tuổi, sau trận thua trên sân Mỹ Đình. Lão tướng này đã có 13 năm chinh chiến tại giải VĐQG UAE trong màu áo Al Ahabab và Ahabab Al Ahli được coi là mẫu hậu vệ có lối chơi giàu năng lượng.

Trong trận lượt đi, Walid Abbas mang áo số 3 và mang băng đội trưởng được đánh giá là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, trừ tình huống để Tiến Linh ghi bàn vào cuối hiệp 1. Công bằng mà nói, kể cả khi Al Hammadi (12) bị thẻ đỏ ở phút 37 thì đội khách UAE vẫn không đánh mất thế trận. Với thể hình, thể lực tốt hơn, các cầu thủ UAE vẫn tạo được lối chơi áp đảo trên nền tảng kỹ thuật tốt.

Chờ đợi Tiến Linh vượt qua được trung vệ Walid Abbas.

Chờ đợi Tiến Linh vượt qua được trung vệ Walid Abbas.  

Trung vệ Walid Abbas đã kèm tốt Công Phượng, Văn Toàn những cầu thủ có lối đá kỹ thuật khó chịu, nhưng lại thất bại trước Tiến Linh, mẫu tiền đạo chơi đơn giản hơn nhiều. Điều này khiến cho Walid Abbas càng quyết tâm bịt đường vào khung thành của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết của bảng G. Thực tình thì hàng phòng thủ 4 người dưới sự chỉ huy của Walid Abbas đã thi đấu rất tốt, họ chỉ bị thủng lưới duy nhất 1 bàn trong trận gặp Thái Lan.

Đây là cuộc chiến mà HLV Bert van Marwijk và các cầu thủ chủ nhà UAE buộc phải giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Khá nhiều cầu thủ Việt Nam như Văn Lâm, Tuấn Anh, Hùng Dũng vì nhiều lý do đã không thể ra sân nhưng nó vẫn hứa hẹn một cuộc đối đầu hấp dẫn. Theo bạn, Ali Mabkhout hay Tiến Linh sẽ tỏa sáng?

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.