Trao giấy chứng nhận cho hơn 100 giáo viên âm nhạc hoàn thành chương trình lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cho giáo viên âm nhạc năm 2023.

Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị có học viên tham gia và hơn 100 học viên tham gia lớp truyền dạy.

Quang cảnh Lễ bế giảng. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Lễ bế giảng. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, nhạc sĩ Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An nêu rõ: Qua 3 ngày triển khai (từ ngày 5-7/5), lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm đã giúp cho đội ngũ giáo viên âm nhạc hiểu rõ hơn về Dân ca ví, giặm; thực hành nhuần nhuyễn một số làn điệu.

Bên cạnh đó, học viên đã thực hành và thảo luận về phương pháp gieo vần, lồng điệu, cách biên soạn, dàn dựng tiết mục, chương trình Dân ca ví, giặm trong nhà trường; thực hành dàn dựng một số hoạt ca, hoạt cảnh; được hướng dẫn về phương pháp phát triển làn điệu cải biên trong Dân ca ví, giặm.

Nhạc sĩ Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An phát biểu bế giảng. Ảnh: Công Kiên

Nhạc sĩ Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An phát biểu bế giảng. Ảnh: Công Kiên

Lớp truyền dạy chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực viết và dàn dựng chương trình, tiết mục Dân ca ví, giặm cho đối tượng giáo viên âm nhạc cấp tiểu học và trung học trên địa bàn thành phố Vinh, TX. Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Từ đó, giúp định hướng cho các chương trình liên hoan, hội diễn Dân ca ví, giặm trong cộng đồng nói chung, hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường nói riêng.

Qua lớp truyền dạy lần này, các thầy, cô giáo lĩnh hội được nhiều điều bổ ích, thiết thực trong công tác giảng dạy, phát huy năng lực nghề nghiệp để xây dựng được nhiều chương trình dân ca hợp lý, ý nghĩa, phù hợp với môi trường giáo dục, nhằm đưa thế hệ trẻ đến gần hơn nữa với âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Công Kiên

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Công Kiên

Kết thúc Lễ bế giảng, hơn 100 học viên lớp truyền dạy Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cho giáo viên âm nhạc năm 2023 được Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.