Trao tặng gần 2.300 áo dài cho phụ nữ khó khăn tại chương trình 'Trao áo dài - nhận yêu thương'

(Baonghean.vn) - Đã có gần 2.300 bộ áo dài được trao tặng cho các chị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu thông qua chương trình “Trao áo dài - nhận yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu phối hợp triển khai.
Với phương châm: “Ai thừa thì biếu - Ai thiếu thì nhận”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu triển khai chương trình “Trao áo dài - nhận yêu thương”. Chương trình được phát động từ ngày 15/2 và đã đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên địa bàn. Tính đến nay, toàn huyện đã tặng 2.268 bộ áo dài cho các chị có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu

Với phương châm: “Ai thừa thì biếu - Ai thiếu thì nhận”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu triển khai chương trình “Trao áo dài - nhận yêu thương”. Chương trình được phát động từ ngày 15/2 và đã đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên địa bàn. Tính đến nay, toàn huyện đã tặng 2.268 bộ áo dài cho các chị có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu

Để chương trình được triển khai một cách hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ và Liên đoàn Lao động tại huyện Quỳnh Lưu đã khảo sát từ cơ sở để nắm bắt tổng số chị em có nhu cầu nhận áo dài. Từ đó, Ban Thường vụ Hội LHPN xã, thị trấn phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn xã và công đoàn trường tổ chức điểm tiếp nhận và trao tặng áo dài. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu
Để chương trình được triển khai một cách hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ và Liên đoàn Lao động tại huyện Quỳnh Lưu đã khảo sát từ cơ sở để nắm bắt tổng số chị em có nhu cầu nhận áo dài. Từ đó, Ban Thường vụ Hội LHPN xã, thị trấn phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn xã và công đoàn trường tổ chức điểm tiếp nhận và trao tặng áo dài. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu
Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã đón nhận hàng nghìn chiếc áo dài đến từ các chị em trên địa bàn huyện. Những chiếc áo dài này sau đó được lựa chọn, phân loại, giặt ủi cẩn thận và cho vào túi nylon, ghi chú size hoặc treo lên các kệ trưng bày một cách chu đáo. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu

Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã đón nhận hàng nghìn chiếc áo dài đến từ các chị em trên địa bàn huyện. Những chiếc áo dài này sau đó được lựa chọn, phân loại, giặt ủi cẩn thận và cho vào túi nylon, ghi chú size hoặc treo lên các kệ trưng bày một cách chu đáo. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu

Các chị, các mẹ hết sức xúc động và vui mừng khi đón nhận món quà đầy ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu
Các chị, các mẹ hết sức xúc động và vui mừng khi đón nhận món quà đầy ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu
Chính quyền xã Quỳnh Bảng cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu và Liên đoàn Lao động huyện trao tặng áo dài cho các chị, các mẹ trên địa bàn xã. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu
Chính quyền xã Quỳnh Bảng cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu và Liên đoàn Lao động huyện trao tặng áo dài cho các chị, các mẹ trên địa bàn xã. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu
"Với các nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị hành chính, sự nghiệp, việc diện trên mình những chiếc áo dài duyên dáng trong các dịp hội họp, sinh hoạt của đơn vị là hoạt động thường xuyên. Nhưng với phụ nữ là lao động tự do, họ rất hiếm khi được mặc áo dài và cũng không ít người chưa có riêng cho mình một bộ áo dài. Do đó chương trình đã đồng hành để trao tặng cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện mong muốn giản dị đó của mình" - chị Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chia sẻ. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu

"Với các nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị hành chính, sự nghiệp, việc diện trên mình những chiếc áo dài duyên dáng trong các dịp hội họp, sinh hoạt của đơn vị là hoạt động thường xuyên. Nhưng với phụ nữ là lao động tự do, họ rất hiếm khi được mặc áo dài và cũng không ít người chưa có riêng cho mình một bộ áo dài. Do đó chương trình đã đồng hành để trao tặng cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện mong muốn giản dị đó của mình" - chị Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu chia sẻ. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu

Sự sẻ chia này không chỉ thể hiện đạo nghĩa tương thân tương ái mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của chị em trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu
Sự sẻ chia này không chỉ thể hiện đạo nghĩa tương thân tương ái mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của chị em trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.