Tri ân những người bạn đồng hành

(Baonghean) - Như thường niên, trước mỗi thềm Xuân đón chào năm mới, Báo Nghệ An lại tổ chức gặp mặt những công tác viên tiêu biểu. Đây là dịp để tri ân, để được chia sẻ và lắng nghe những đóng góp đầy tâm huyết  của những người bạn thân thiết luôn đau đáu niềm mong ước xây dựng tờ báo Nghệ An ngày một vươn xa…

Toàn cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: Sách Nguyễn
Toàn cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: Sách Nguyễn.

Từ sáng sớm, Trung tâm Báo Nghệ An rộn ràng những tiếng nói cười, những cái bắt tay thân hữu, những câu chuyện thân tình. Các công tác viên cũ, mới gặp nhau ngay vui thường niên này, tưởng như không dứt bao câu chuyện tâm tình. Đến từ mọi miền, họ gửi trao những lời chúc, lời động viên, cả tấm lòng và tình cảm chân thành dành cho Báo Nghệ An, tờ báo gắn bó với họ suốt bao năm qua.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị - Ảnh: Phạm Bằng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị - Ảnh: Phạm Bằng.

Sau những phút giây mừng vui gặp gỡ, niềm vui như được nối tiếp khinhững người bạn cùng sát cánh với báo Nghệ An hôm nay cùng báo Nghệ An nhìn lại chặng đường một năm qua với những thành công nối tiếp. Qua một năm phấn đấu, chất lượng các ấn phẩm của Báo Nghệ An tiếp tục được nâng cao cả về nội dung và hình thức. Tòa soạn đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, sự kiện lớn của tỉnh để tuyên truyền đậm nét. Nhiều chuyên đề được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao, góp phần định hướng dư luận, tháo gỡ cho cơ sở.

Đặc biệt, năm 2015, Báo Nghệ An đã xây dựng và đưa vào vận hành thành công mô hình “Tòa soạn hội tụ”, nhờ đó nâng chất lượng toàn diện cả báo in và điện tử, đưa báo Nghệ An vững vàng đứng ở tốp đầu của hệ thống báo đảng địa phương; được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trên chặng đường đó, mỗi cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An đều ý thức được rằng, để các ấn phẩm đến với bạn đọc với những thông tin chất lượng nhất, “nóng” nhất, Báo Nghệ An đã phải “trông cậy” vào đội ngũ cộng tác viên rất nhiều, như lời khẳng định của Tổng biên tập Phạm Thị Hồng Toan: “Có được thành công đó có sự góp sức đầy ýnghĩa của đông đảo các cộng tác viên gắn bó, tâm huyết -  những người tiếp sức hiệu quả cho tờ báo đảng trong những năm qua. Lực lượng cộng tác viên tăng lên hàng năm, hiện nay con số khá hùng hậu với hơn 600 người.

Đội ngũ cộng tac viên ngày càng mở rộng đến các ngành, địa phương và gần 60 cộng tác viên ngoài tỉnh đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau”. Và điều đáng mừng là sau mỗi năm, bản danh sách những người góp sức cùng Báo Nghệ An nâng cao chất lượng các ấn phẩm ngày càng được nối dài. Những cái tên cũ liên tục được nhắc lại; những cái tên mới dần trở nên thân quen…

Phóng viên, CTV Báo Nghệ An trao đổi nghiệp vụ Ảnh: Sách Nguyễn
Phóng viên, CTV Báo Nghệ An trao đổi nghiệp vụ Ảnh: Sách Nguyễn.

Cùng với sự phát triển của Báo, mỗi cộng tác viên cũng trở nên chững chạc dần. Họ, những người làm báo không chuyên, nhưng là một lực lượng đông đảo, có mặt hầu khắp mọi nơi, không hưởng lương ở tòa soạn, mà vẫn cần mẫn đi và viết để góp mặt đều đặn để mỗi trang báo thêm phần hương, sắc. Mỗi người, một hoặc vài mảng, cũng đủ góp một lượng tin, bài đa dạng trên nhiều lĩnh vực và thường xuyên “chảy” về Tòa soạn kịp thời, đảm bảo tính thời sự. 

Đã có hơn 20 năm gắn bó và đóng góp cho báo Nghệ An những bài viết sắc sảo, chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, cộng tác viên Doãn Trí Tuệ chia sẻ: “Với Báo Nghệ An tôi chứng kiến sự thay đổi vượt bậc về cách thức biên tập, ngày càng có nhiều chuyên đề mang tính chuyên sâu hơn, phân tích, bình luận nhiều vấn đề kinh tế, xã hội kịp thời mà dư luận đang rất quan tâm. Không đơn thuần là những bài viết phản ánh, ghi nhận mà ngày càng có nhiều bài viết phản biện, có tính định hướng dư luận. Còn về hình thức báo ngày càng đa dạng, những năm gần đây báo điện tử phát triển mạnh, bắt kịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của người dân. Là một cộng tác viên của một trong những tờ báo Đảng địa phương năng động  và phát triển nhất cả nước  hiện nay, chúng tôi vừa tự hào, lại luôn cũng phải trăn trở để làm mới mình để phù hợp với những chuyển động không ngừng của báo”.

Còn với phóng viên Tuấn Anh (Đài Yên Thành), gửi bài cộng tác với báo đã trở thành công việc thường xuyên, quen thuộc của anh trong 10 năm qua. Với anh, đó là cơ hội quý để được học hỏi, rèn nghề. “Ngày trước chúng tôi thường cộng tác viết bài cho báo in. Nhưng từ năm 2014 đến nay, báo điện tử phát triển mạnh, tạo thêm “đất” cho cộng tác viên chúng tôi. Cùng với sự phát triển đó, yêu cầu, đòi hỏi chất lượng tin, bài cũng khắt khe hơn, bởi vậy chúng tôi cùng phải “vào guồng” để tự thay đổi mình đáp ứng yêu cầu đó. Song cái được đối với những người làm nghề học được từ việc cộng tác với báo có ý nghĩa lớn lao đó chính là học được cách tác nghiệp đa phương tiện. Những phóng viên truyền hình vừa viết bài, quay, dựng clip, giờ “kiêm” luôn chụp ảnh. Để có được những tác phẩm đáp ứng tính thời sự, hấp dẫn bạn đọc, chúng tôi thường phải tác nghiệp nhanh kịp thời gửi về để đăng báo điện tử, nhờ đó mà kinh nghiệp, kỹ năng nghề báo của chúng tôi được tích lũy, bồi đắp ngày một giàu thêm. Điều đó khiến chúng tôi thêm động lực gắn bó với báo Nghệ An hơn”.

Niềm vui hội ngộ của phòng phóng viên, CTV phòng Miền núi - Cuối tuần
Niềm vui hội ngộ của phòng phóng viên, CTV phòng Miền núi - Cuối tuần - Ảnh: Hồ Phương

Còn có nhiều cây bút mới gắn bó với báo nhưng đã mang đến “hơi thở” mới, lạ và độc đáo cho báo Nghệ An. Với họ, báo Nghệ An không chỉ là kênh chia sẻ thông tin mà còn là “sân chơi” là người bạn tâm tình, sẻ chia. Tâm sự về những ngày đầu “bén duyên” với báo Đảng, thầy giáo Bùi Thọ, Trường THCS Nậm Càn, Kỳ Sơn thành thật rằng: ““Được đến dự lễ kỷ niệm là niềm tự hào, động viên lớn với cộng tác viên vùng miền núi như chúng tôi. Báo Nghệ An như là gia đình lớn, là nơi đã chắp cánh cho niềm mơ ước viết báo của tôi. Vì thế, tôi sẽ cố gắng học hỏi để có nhiều bài viết tốt hơn, phản ánh chân thật cuộc sống, nét đẹp văn hóa, tâm tư tình cảm của bà con đồng bào miền Tây đến với đông đảo bạn đọc”. 

Đến nay, sau hơn 1 năm gắn bó với nghề viết, Đào Thọ trở thành công tác viên “cắm bản” của báo, với hiều bài viết, chùm ảnh mang dấu ấn riêng. Trong cuộc hội ngộ với cộng tác viên khắp các vùng miền trong tỉnh, anh bày tỏ mong muốn có sự kết nối mật thiết hơn giữa các công tác viên với nhauđể chia sẻ thông tin; từ đó báo Nghệ An có được nguồn thông tin nhanh, “nóng” và “độc”.

Trong buổi hội ngộ thân tình, ấm cúng, những cộng chúng tôi còn được lắng nghe những sẻ chia, tâm sự của những cộng tác viên xa quê như:Chu Thanh (sinh viên Học viện Ngoại Giao), Nhật Minh (sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân)… Họ có chung cảm xúc, luôn coi báo Nghệ An như người bạn thân thiết vừa để nắm bắt thông tin ở quê nhà, vừa là  người bạn tâm tình để sẻ chia những tâm tư; giúp kết nối những tâm lòng những người con xa quê với quê hương, để họ thấy rằng, quê nhà luôn gần gũi dù ở cách xa ngàn dặm.

Sau những những tình cảm yêu thương, tâm huyết, những đánh giá, ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ của báo, còn lắng lại những ý kiến đóng góp đầy nhiệt thành, sâu sắc của những cộng tác viên gạo cội  như nguyên Phó Tổng biên tập Trần văn Hiền, Chủ  tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Duy Ngoãn… với mong muốn Báo Nghệ An ngày càng hoàn thiện hơn, nâng cao chất lượng và phát triển đồng điệu với xu thế của báo chí hiện đại.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An nhấn nút khai trương thư viện điện tử Báo Nghệ An.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An nhấn nút khai trương thư viện điện tử Báo Nghệ An - Ảnh: Sách Nguyễn

Trong guồng chuyển động không ngừng của báo Nghệ An, nhằm đáp ứng nhu cầu mới với mô hình tòa soạn hội tụ, Báo Nghệ An đã xây dựng Thư viện nội bộ báo Nghệ An với tên miền wiki.bna.vn nhằm ứng dụng thông tin vào quy trình sản xuất và lưu trữ dữ liệu. Thư viện điện tử là phương tiện hỗ trợ hữu hiệu cho không chỉ cho phóng viên mà còn cho cả cộng tác viên trong quá trình tác nghiệp. Bởi vậy trong thư viện điện tử được khai trương trong dịp hội ngộ cộng tác viên đã được đông đảo những người bạn đồng hành của báo nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ; hứa hẹn nhận được nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho hệ thống thư viện điện tử của báo trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Tổng biên tập Báo Nghệ An tặng bằng khen cho 15 cộng tác viên tiêu biểu trong năm 2015.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Tổng biên tập Báo Nghệ An tặng bằng khen cho 15 cộng tác viên tiêu biểu trong năm 2015.

Hội nghị cộng tác viên đã trở thành nét đẹp truyền thống của Báo Nghệ An, cứ mỗi dịp đầu năm mới. Trong buổi hội ngộ thân tình, đầm ấm ấy, Báo Nghệ An luôn dành những tình cảm yêu mến, trân trọng và tri ân đặc biệt với những người bạn đồng hành bền bỉ của báo. Tâm sự thân mật, cởi mở với những cộng tác viên, Tổng biên tập Phạm Thị Hồng Toan gửi gắm tin tưởng “sự đồng tâm, hiệp lực của đội ngũ cộng tác viên đông đảo sẽ góp sức cùng báo Nghệ An hoàn thành sứ mệnh “nhạc trưởng” trong định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành và mong muốn, trong thời gian tới, sẽ đón nhận được nhiều tình cảm, đóng góp của các cộng tác viên cho tờ báo đảng tỉnh nhà”. 

Minh Quân - Nguyệt Minh

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.