Triển lãm tranh cổ động và chuyên đề ảnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

(Baonghean.vn) - Qua triển lãm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân có thể hiểu rõ hơn những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 11/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường”, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2.
Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ về phía đại biểu Trung ương và Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; Đỗ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Nghệ An.

Đồng chí...khai mạc triển lãm. Ảnh Thành Chung
Đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Chung

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh – Người là ánh sáng soi đường”, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập, khí phách quật cường của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; bồi đắp thêm niềm tin vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng.

Trong triển lãm lần này, Ban Tổ chức trưng bày 72 tác phẩm tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp trên toàn quốc, đã được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; các tác phẩm nhiếp ảnh được sắp xếp theo nhiều chủ đề khác nhau.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh cổ động và chuyên đề ảnh. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh cổ động và chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh – Người là ánh sáng soi đường”. Ảnh: Thành Chung

Qua triển lãm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân có thể hiểu rõ hơn những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khắc sâu hơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cấp, ngành; tình cảm sâu nặng, nghĩa tình của Người dành cho quê hương, cũng như tình cảm của quê hương Nghệ An dành cho Người…

Đồng thời khẳng định, mặc dù đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là tấm gương, nguồn cảm hứng vô tận để các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua rèn luyện, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Ban tổ chức trưng bày 72 tác phẩm tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp trên toàn quốc. Ảnh: Thành Chung
Ban Tổ chức trưng bày 72 tác phẩm tranh cổ động của các họa sĩ chuyên nghiệp trên toàn quốc. Ảnh: Thành Chung

Trước giờ tổ chức lễ khai mạc, Ban Tổ chức và các địa biểu đã tiến hành dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Người.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.