Triều Tiên có thể thu phí visa phóng viên nước ngoài; Thủ đô Syria “hoàn toàn an toàn”

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Syria tuyên bố Damascus "hoàn toàn an toàn"; Trump yêu cầu điều tra chiến dịch tranh cử 2016; Triều Tiên có thể thu phí visa với phóng viên nước ngoài; Ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela; Tỷ phú Abramovich bị trì hoãn gia hạn thị thực Anh... Đó là những sự kiện nổi bật của thế giới 24h qua.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra chiến dịch tranh cử 2016

Ông Trump chính thức yêu cầu điều tra vụ FBI cài người - Ảnh 1.
Tổng thống Donald Trump đang tự tin phản đòn về cuộc điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga. Ảnh: Reuters

Nữ phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ Sarah Isgur Flores cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu tổng thanh tra của bộ mở rộng kiểm tra quy trình theo dõi của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nhằm xác định rõ có hay không động cơ chính trị ảnh hưởng tới cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Bộ trên đã yêu cầu NSA tiến hành tham vấn với một công tố viên liên bang nếu như việc kiểm tra Luật Giám sát Tình báo nước ngoài (FISA) mở rộng phát hiện ra bằng chứng về hành vi phạm tội trong cách thức FBI điều tra những đối tượng bị tình nghi thông đồng với các đặc vụ Nga. 

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra xem liệu FBI hoặc cơ quan tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama có thâm nhập hoặc giám sát chiến dịch tranh cử của ông vì mục đích chính trị hay không.

Syria tuyên bố Damascus và khu vực ngoại thành "hoàn toàn an toàn"

Binh sỹ Chính phủ Syria trên một đường phố ở Al Hajar al Aswad. Nguồn: AFP/TTXVN
Binh sỹ Chính phủ Syria trên một đường phố ở Al Hajar al Aswad. Nguồn: AFP/TTXVN

Quân đội Syria ngày 21/5 tuyên bố thủ đô Damascus và các khu vực ngoại thành đã "hoàn toàn an toàn" sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bật ra khỏi khu vực này.

Đây được coi là bước ngoặt lớn của Chính phủ Syria trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua, theo đó, lần đầu tiên chính quyền có thể đảm bảo Damascus và khu vực ngoại ô không còn bất kỳ mối đe dọa quân sự nào.

Phát biểu trên truyền thông nhà nước, một người phát ngôn quân đội Syria khẳng định thủ đô Damascus và các khu vực ngoại ô, các thị trấn xung quanh đã hoàn toàn an toàn.

Triều Tiên có thể thu 10.000 USD phí visa với phóng viên nước ngoài

Phóng viên Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul trước khi lên đường sang Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay. Ảnh: Yonhap.

Phóng viên Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul trước khi lên đường sang Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Yonhap.

Theo yêu cầu của Bình Nhưỡng, các phóng viên nước ngoài sẽ có mặt tại đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh vào 11h ngày 22/5, Korea Times dẫn nguồn tin từ quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết. Mỗi phóng viên phải trả 10.000 USD lệ phí visa và đi chuyến bay 70 chỗ ngồi của Triều Tiên tới thành phố Wonsan, sau đó tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri bằng xe buýt.

Nguồn tin nói thêm rằng, các phóng viên Hàn Quốc sẽ được miễn khoản tiền visa này dù hiện tại Triều Tiên vẫn chưa chấp thuận danh sách phóng viên đề xuất của Seoul. 

Theo kế hoạch, Triều Tiên mời phóng viên từ các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Anh tới giám sát lễ phá hủy bãi thử hạt nhân diễn ra từ 23-25/5. Một số hãng tin lớn trên thế giới như AP, ABC và CNN đều đã nhận được lời mời.

Malaysia thành lập đội đặc nhiệm điều tra bê bối Quỹ 1MDB

Nguồn: iMoney
Nguồn: iMoney

Văn phòng Thủ tướng Malaysia ngày 21/5 cho biết, Malaysia đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra khả năng các cá nhân phạm tội liên quan tới công tác quản lý Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB). Đội đặc nhiệm này, bao gồm thành viên của Cơ quan chống tham nhũng, cảnh sát và ngân hàng trung ương, sẽ chịu trách nhiệm xác minh và thu giữ các tài sản có được từ việc sử dụng khoản ngân sách được cho là trích từ quỹ 1MDB.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ông Najib bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát cả tỷ USD từ các giao dịch với nước ngoài thông qua 1MDB. Tuy nhiên, 1MDB cũng như ông Najib nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

Thái Lan công bố khu vực cấm tụ tập trước thời điểm phe đối lập biểu tình

Ảnh minh họa: YouTube
Ảnh minh họa: YouTube

Một ngày trước cuộc tuần hành theo kế hoạch của phe đối lập nhân 4 năm xảy ra cuộc đảo chính, cảnh sát Thái Lan ngày 21/5 tuyên bố cấm biểu tình tại khu vực tòa nhà chính phủ và các con phố xung quanh, đồng thời cảnh báo người biểu tình không nên chống lệnh cấm tụ tập của chính quyền quân sự.

Khoảng 3.000 cảnh sát đã được triển khai trước thềm cuộc tuần hành dự kiến bắt đầu từ Đại học Thammasat và kết thúc tại tòa nhà chính phủ nhằm gây sức ép buộc chính quyền quân sự tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. 

Ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela

ong maduro gianh chien thang trong cuoc bau cu tong thong venezuela hinh 1
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Independent

Sáng 21/5 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban bầu cử Venezuela thông báo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức 46,1%, giảm so với mức 80% trong cuộc bỏ phiếu năm 2013. Tổng thống Maduro nhận được 5,8 triệu phiếu bầu, so với mức 1,8 triệu phiếu bầu của ứng cử viên đối lập Henri Falcon.

Với kết quả đưa ra, những người ủng hộ Tổng thống Maduro tại một số khu vực ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên,  ứng cử viên đối lập Henri Falcon tuyên bố sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử, vì cho rằng có gian lận trong cuộc bỏ phiếu.

Nhật Bản: Sơ tán khẩn cấp hành khách trên máy bay

Hành khách trên máy bay Boeing 767 của hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA đã được sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Reuters
Hành khách trên máy bay Boeing 767 của hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA đã được sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Reuters

Sáng 21/5, hành khách trên máy bay Boeing 767 của hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) đã được sơ tán khẩn cấp trước thời điểm máy bay này cất cánh từ sân bay Narita tại tỉnh Chiba.

Theo thông báo, sau khi xuất hiện khói trong khoang hành khách, 137 hành khách chờ cất cánh trên chuyến bay mang số hiệu 809 từ Nhật Bản đi Hong Kong (Trung Quốc) đã được sơ tán trở lại cổng chờ ra máy bay. Ít nhất 4 hành khách đã thông báo cảm giác khó chịu khi hít phải khói, song không ai phải nhập viện. 

Qua quá trình điều tra, nhà chức trách nhận thấy đã xảy ra hiện tượng rò dầu ở động cơ phụ phần đuôi máy bay và khói đã tràn vào khoang khách. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cháy trong sự cố này. 

Tỷ phú Abramovich bị trì hoãn gia hạn thị thực Anh

Ty phu Abramovich bi tri hoan gia han thi thuc Anh hinh anh 1

Ông Abramovich theo dõi một trận đấu của Chelsea. Ảnh:Getty.

Trong trận chung kết FA Cup giữa Chelsea và Manchester United diễn ra vào tối 19/5, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của ông Roman Abramovich trên khán đài.

Theo New York Times, với cương vị là chủ sở hữu CLB Chelsea, sự vắng mặt bất thường của vị tỷ phú người Nga làm dấy lên nghi vấn chính phủ Anh chưa gia hạn thị thực cho ông. Có lẽ giai đoạn chào đón những nhà tài phiệt Nga có mối quan hệ với điện Kremlin đã chấm dứt tại xứ sở sương mù.

Nguồn tin thân cận với giới tài phiệt Nga nói thị thực đầu tư của ông Abramovich, thường được gia hạn một cách dễ dàng mỗi 2 năm, đã hết hạn vào tháng 4. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.