Trồng rau ngót thu 230 triệu đồng/ha/năm

(Baonghean) - Nam Thái (Nam Đàn) là xã vùng bán sơn địa, có trên 800 hộ dân, thu nhập chính chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn đồi.
Hiện tại ở Nam Thái 100% diện tích đất sản xuất có thu nhập 40 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong đó có gần 100 ha cho thu nhập 80 triệu đồng trở lên.
Với địa hình và tính chất đất của xã rất thích hợp với trồng cây rau ngót và  hiện trên địa bàn có nhiều hộ tham gia trồng.
Trồng rau ngót hiệu quả cao ở Nam Đàn.
Trồng rau ngót hiệu quả cao ở Nam Đàn.
Chị Nguyễn Thị Tâm ở xóm 5 cho biết, gia đình  chị trồng gần 2 sào rau ngót, hiệu quả vượt trội so với các loại cây trồng khác.
Loại cây này có đầu tư ban đầu thấp, chỉ gieo một lần và cho thu nhập nhiều lứa trong năm. Với hiệu quả đó, ban đầu chỉ trồng thí điểm 5 ha tại xóm 5 và 6, nhưng hiện đã nhân rộng khắp địa bàn xã với tổng diện tích 15 ha. Nhiều hộ đã đầu tư hệ thống tưới tự động để nâng cao năng suất và nâng chất lượng cây trồng. Tính ra 1 ha rau ngót cho nguồn thu 230 triệu đồng/năm.
Ngoài cây rau ngót, về Nam Thái vườn nhà nào cũng trồng cây ăn quả như: táo, hồng, quýt..., nhiều nhất là quýt. Thực hiện chủ trương của xã về cải tạo vườn tạp, ông Lê Văn Khôi ở xóm 6, trồng hơn 100 gốc quýt, 2 sào rau ngót, một ít diện tích chè xanh. Do các loại cây trồng hợp với thổ nhưỡng, đất đai nên gia đình ông mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Chị Bùi Thị Oanh - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nam  Đàn cho biết: Đã có nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao và diện tích lớn như: Hoa lý xã Nam Anh, Nam Xuân; mướp đắng, hẹ xã Nam Xuân; rau ngót Nam Thái; dưa đỏ Nam Tân; bí xanh Vân Diên; trồng hoa tại Kim Liên, Xuân Hòa, thị trấn; rau Xuân Hòa; ngô làm thức ăn cho bò sữa Nam Lộc, Khánh Sơn... cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm.
Thu Huyền

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.