Trump 'nổi đóa' vì kết quả thăm dò dư luận

Tổng thống Trump cho rằng tất cả những hãng tin đăng kết quả thăm dò dư luận cho thấy số cử tri Mỹ phản đối ông nhiều hơn số ủng hộ đều là 'tin giả'.

Như thường lệ, ông Trump lại lên mạng xã hội Twitter của mình đăng hàng loạt dòng trạng thái chỉ trích những kết quả thăm dò dư luận nói đa số cử tri Mỹ phản đối sắc lệnh của ông. Tân Tổng thống Mỹ cho rằng “bất cứ thăm dò dư luận tiêu cực nào cũng là tin giả”.

ong trump noi doa vi nhung ket qua tham do du luan bat loi hinh 1
Tổng thống Trump cho rằng tất cả những hãng tin đăng kết quả thăm dò dư luận cho thấy số cử tri Mỹ phản đối ông nhiều hơn số ủng hộ đều là “tin giả”. Ảnh: Getty Images.

Trong một dòng tweet đăng ngày 6/2 từ biệt thự riêng ở Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida, Mỹ) ông Trump viết: “Xin lỗi, người dân muốn an ninh biên giới và các biện pháp rà soát cực kì nghiêm ngặt”. Cũng giống như mọi dòng tweet sáng sớm của Tổng thống Trump, những lời này là để phản bác loạt tin tức bất lợi mà truyền thông Mỹ đưa về ông.

Trước đó, chương trình “Buổi sáng của Joe” (Morning Joe) trên kênh MSNBC đã bàn một cuộc thăm dò dư luận gần đây của CNN/ORC cho thấy có tới 53% người Mỹ trưởng thành phản đối sắc lệnh hành chính của ông Trump về vấn đề nhập cư trong khi chỉ có 47% bày tỏ sự ủng hộ đối với sắc lệnh này.

Tổng thống Trump so sánh những thăm dò dư luận như thế với các cuộc thăm dò trong đêm trước cuộc bầu cử ngày 8/11/2016, trong đó cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông kém tỷ lệ ủng hộ đối thủ Hillary Clinton từ 2%-4%.

Thế nhưng thực tế lại cho thấy những thăm dò dư luận này đa số cho kết quả đúng bởi ông Trump chiến thắng bằng phiếu Đại cử tri trong khi kém bà Clinton khoảng 2,9 triệu phiếu phổ thông, tương đương với khoảng 2,1% số người đi bầu.

Ngay trong đêm trước ngày chính thức nhậm chức, ông Trump cũng đã chỉ trích một vài cuộc thăm dò dư luận khác cho rằng ông là Tổng thống đắc cử ít được yêu mến nhất ở Mỹ trong vòng 40 năm qua.

Không chỉ có CNN, vốn bị ông Trump và những người ủng hộ ông coi là kênh tin tức “ăn theo” bà Clinton và đảng Dân chủ, hai thăm dò dư luận khác trên toàn nước Mỹ được công bố ngày 3/2 cũng cho thấy phần lớn người dân nước này không tán thành lệnh cấm nhập cư của ông Trump.

Theo thăm dò của đài CBS, có 51% người dân Mỹ phản đối việc ông Trump cấm công dân 7 nước Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen tới Mỹ trong vòng 90 ngày và chỉ có 45% ủng hộ.

Thăm dò dư luận độc lập tương tự của Gallup, một công ty nghiên cứu thị trường uy tín bậc nhất của Mỹ, cũng cho thấy có tới 55% người Mỹ không tán thành sắc lệnh nhập cư của Tổng thống trong khi số người ủng hộ quyết định này chỉ chiếm 42%. Cuộc thăm dò của Gallup cũng hỏi về bức tường biên giới với Mexico và kết quả là có tới 60% người Mỹ phản đối kế hoạch xây dựng này của Tổng thống Trump, gấp rưỡi con số 38% số người ủng hộ.

Ngoài việc cấm công dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh, sắc lệnh hành chính về nhập cư của ông Trump cũng ngăn cản tất cả những người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày và đình chỉ vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn Syria. Sắc lệnh này khiến một số người đã có visa cũng bị giữ lại khi nhập cảnh và làm dấy lên làn sóng biểu tình lan rộng nhiều bang của nước Mỹ.

Phải đến cuối tuần vừa qua, khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết đình chỉ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump, Bộ An ninh Nội địa mới tuân thủ phán quyết và tạm dừng việc thực thi sắc lệnh của ông Trump./.

Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.