Trung Quốc đối mặt với ba làn sóng nhiễm dịch Covid-19

Theo Tuấn Trần (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong bối cảnh nhiều biện pháp phòng Covid-19 được dỡ bỏ, các chuyên gia y tế Trung Quốc nói rằng nước này sẽ đối mặt với ba làn sóng dịch trước, trong và sau dịp Tết sắp tới.

Trong bối cảnh nhiều biện pháp phòng Covid-19 được dỡ bỏ, các chuyên gia y tế Trung Quốc nói rằng nước này sẽ đối mặt với ba làn sóng dịch trước, trong và sau dịp Tết sắp tới.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc trả lời phỏng vấn tờ China Daily hôm 18/12 cho rằng, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này sẽ tăng cao trong thời gian tới, nhưng tình hình dịch “vẫn nằm trong vòng kiểm soát”.

“Tỷ lệ người nhiễm Covid-19 trở nặng đã giảm đi theo từng năm, từ 16,47% trong năm 2020 xuống còn 3,32% trong năm 2021. Tính tới ngày 5/12, tỷ lệ người nhiễm trở nặng chỉ còn 0,18%. Đối với ngành y tế Trung Quốc, ba năm qua là khoảng thời gian hết sức khó khăn. Chúng tôi đã phải "chờ đợi" để độc lực của virus giảm bớt và ít đe dọa tới sức khỏe của con người hơn”, chuyên gia dịch tễ Ngô Tôn Hữu làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho hay.

Nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm từ người dân Bắc Kinh. Ảnh: THX
Nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm từ người dân Bắc Kinh. Ảnh: THX

Theo ông Ngô, với việc nhiều biện pháp phòng chống Covid-19 ngặt nghèo được chính quyền trung ương dỡ bỏ thì Trung Quốc có vẻ “sẽ phải đối mặt với ba 'làn sóng' ca nhiễm trong thời gian tới”.

“Những khu vực thành thị sẽ hứng chịu "làn sóng đầu tiên" về ca mắc Covid-19 trong khoảng thời gian từ giữa tháng này tới giữa tháng 1/2023. "Làn sóng thứ hai" sẽ diễn ra khi người dân từ thành thị đổ về quê ăn Tết. Cuối cùng là "làn sóng thứ ba" sẽ xảy ra khi người dân từ nhiều vùng quê đổ lên thành phố sau dịp Tết, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối tháng Hai tới giữa tháng Ba năm sau. Theo tôi, sẽ có 10-30% dân số Trung Quốc nhiễm bệnh trong mùa đông này, và tỷ lệ tử vong nằm trong khoảng 0,09-0,16%”, ông Ngô nhận định.

Theo chuyên gia Ngô, Trung Quốc cần đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay và tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng cũng như “tăng cường biện pháp bảo vệ đối với người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em”.

Chuyên gia y tế Liang Wannian thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng đưa ra nhận định tương tự về nguy cơ "quốc gia tỷ dân" sẽ đối mặt với nhiều "làn sóng" Covid-19 mới trong dịp Tết.

“Theo tôi, những nhiệm vụ cấp thiết hiện nay của ngành y tế Trung Quốc là cần đẩy mạnh việc tiêm chủng đối với người cao tuổi và những trường hợp có bệnh nền; tăng cường dự trữ trang thiết bị y tế cũng như nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện. Đồng thời, các cơ quan y tế cũng cần theo dõi chặt chẽ sự đột biến của các biến thể Covid-19”, chuyên gia Liang nói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.