Trung Quốc tham vọng trở thành cường quốc công nghệ

(Baonghean.vn) - Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 - 2020, Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ như chất bán dẫn, robot, thiết bị hàng không và vệ tinh.

Robot được sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Robot được sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Đổi mới là động lực chính cho sự phát triển của đất nước. Đó là phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa 12 - sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm của quốc gia này. 

Trong dự thảo kế hoạch phát triển 5 năm mới được công bố vào ngày 5/3, Bắc Kinh cũng cho biết mục đích sử dụng internet là nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và làm gia tăng tiềm lực về không gian mạng.

Theo bản kế hoạch, Trung Quốc hy vọng sẽ có sự thích ứng nhanh nhạy trong lĩnh vực công nghệ, khả năng tập hợp các ngành công nghệ cao và toàn bộ dữ liệu để thúc đẩy nền kinh tế tiên tiến và hiệu quả hơn. Trung Quốc sẽ thực hiện "Chiến lược năng lượng mạng", quan tâm đặc biệt đến việc kiểm soát Internet, đối với an ninh quốc gia và cả mục tiêu trở thành một cường quốc về công nghệ.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng khả năng kiểm soát Internet, thiết lập một hệ thống đánh giá an ninh mạng, tăng cường kiểm soát không gian mạng và thúc đẩy một hệ thống quản lý Internet quốc tế đa phương, dân chủ và minh bạch.

Bản kế hoạch cũng nêu rõ Trung Quốc sẽ "tăng cường cuộc đấu tranh chống lại các mối đe dọa từ quyền kiểm soát an ninh mạng và tăng cường theo dõi thị hiếu của công chúng qua kênh Internet”.

Năm 2016 là năm đầu tiên của thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 giai đoạn 2016 - 2020 của Trung Quốc, do đó kỳ họp Quốc hội lần này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.