'Trung thu chia sẻ yêu thương' cho trẻ em nghèo thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Có hàng trăm suất quà, đèn lồng, bánh kẹo được trao tận tay cho các em nhỏ xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa trong dịp Tết Trung thu 2019.
Tối ngày 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Thị xã Thái Hòa tổ chức chương trình “Trung thu chia sẻ yêu thương” năm 2019 tại nhà văn hóa xóm 4, xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa.
Tối ngày 11/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Thị xã Thái Hòa tổ chức chương trình “Trung thu chia sẻ yêu thương” năm 2019 tại nhà văn hóa xóm 4, xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hồ Phương
Dự chương trình có đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí Thư thị ủy Thái Hòa; Nguyễn Thị Thơm, Quyền Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An; đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An; đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy cùng đông đảo người dân, trẻ em xã Nghĩa Tiến.
Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh; cùng đông đảo người dân, trẻ em xã Nghĩa Tiến. Ảnh: Hồ Phương
Rất nhiều em nhỏ đã có mặt từ sớm để được hòa vào không khí Trung thu yêu thương...
Rất nhiều em nhỏ đã có mặt từ sớm để được hòa vào không khí Trung thu yêu thương... 

Đêm hội trăng rằm Trung thu được các em nhỏ ở đây tái hiện với rực rỡ sắc màu... Ảnh: Hồ Phương
Đêm hội trăng rằm Trung thu được các em nhỏ ở đây tái hiện với rực rỡ sắc màu... Ảnh: Hồ Phương
Có hàng chục suất quà được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Thị xã Thái Hòa, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
 Trong đêm "Trung thu chia sẻ yêu thương" có hàng chục suất quà được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Thị xã Thái Hòa, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Ảnh: Hồ Phương
Ngoài ra, có hàng trăm suất quà được ban tổ chức chương trình trao tận tay cho gần 1000 em nhỏ trên địa bàn xã Nghĩa Tiến trong đêm Trung thu sớm. Ảnh: Hồ Phương
Ngoài ra, còn có hàng trăm suất quà được Ban Tổ chức chương trình trao tận tay cho các em nhỏ trên địa bàn xã Nghĩa Tiến trong đêm Trung thu sớm. Ảnh: Hồ Phương
Màn phá cỗ ở cuối chương trình mang lại sự hào hứng cho các em nhỏ. Ban Tổ chức hy vọng "Trung thu chia sẻ yêu thương" sẽ lan tỏa tình yêu, sự sẻ chia đến các trẻ em nghèo, từ đó các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Hồ Phương
Màn phá cỗ ở cuối chương trình mang lại sự hào hứng cho các em nhỏ.
Ban Tổ chức hy vọng "Trung thu chia sẻ yêu thương" sẽ lan tỏa tình yêu, sự sẻ chia đến các trẻ em nghèo, từ đó các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Hồ Phương

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.