Tưng bừng Lễ dâng hoa ở các giáo xứ

(Baonghean.vn) - Lễ dâng hoa đức Mẹ tháng 5 nhằm thể hiện lòng tôn kính và cầu mong một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho mọi người.
Rước tượng đức Mẹ tại giáo xứ Mô Vĩnh (Thanh Chương)
Rước tượng đức Mẹ tại Giáo xứ Mô Vĩnh (Thanh Chương).

Đêm 31/5, nhiều  giáo xứ trong tỉnh như Mỹ Dụ (Hưng Nguyên) Mô Vĩnh (Thanh Chương) Bảo Nham (Yên Thành), Nghi Lộc (Diễn Châu)… đã tổ chức lễ dâng hoa đức Mẹ tháng 5 - một lễ hội quan trọng của người Công giáo trên khắp thế giới.

Trước ngày diễn ra lễ dâng hoa, bà con trong các giáo xứ đã tích cực trang hoàng giáo đường,  kiệu rước, khuôn viên thờ đức Mẹ Maria.

Buổi lễ dâng hoa đức Mẹ cuối cùng của tháng 5 diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của hàng nghìn tín đồ là con em trong và ngoài các giáo xứ.

Lễ dâng hoa đức Mẹ kéo dài trong suốt  tháng 5 gắn liền với nhiều nghi thức.
Lễ dâng hoa đức Mẹ kéo dài trong suốt tháng 5 ở các giáo xứ gắn liền với nhiều nghi thức long trọng.

Được biết lễ hội dâng hoa đức Mẹ xuất phát từ phương Tây vào những thế kỷ đầu Công nguyên, sau đó lan tỏa trên khắp thế giới.

Quang cảnh lễ dâng hoa tại quảng trường Đức Mẹ Bảo Nham (Yên Thành)
Quang cảnh lễ dâng hoa tại quảng trường Đức Mẹ Bảo Nham (Yên Thành).

Trên địa bàn tỉnh, từ trung tuần tháng 5, nhiều giáo xứ đã đồng loạt tổ chức lễ dâng hoa đức Mẹ. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, mà mỗi giáo xứ, giáo họ tổ chức vào những thời điểm khác nhau, với nhiều hoạt động, nghi thức mang đậm sắc màu văn hóa tín ngưỡng của người Công giáo.

Kính dâng lên đức Mẹ những bó hoa tươi thắm.
Kính dâng lên đức Mẹ những bó hoa tươi thắm.

Tại Giáo xứ Bảo Nham, xã Bảo Thành (Yên Thành), lễ dâng hoa diễn ra tại quảng trường đức Mẹ Bảo Nham. Đêm bế mạc tháng Hoa đức Mẹ ở đây có sự tham dự của giám mục giáo phận Vinh -  Anphong Nguyễn Hữu Long.

Tại Giáo xứ Nghi Lộc, xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) lễ dâng hoa được tổ chức liên tục trong nhiều tuần, 5 giáo họ luân phiên nhau, mỗi giáo họ một đêm cử hành lễ dâng hoa…

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.