Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp những mạch nguồn tri ân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Nhằm tri ân những anh hùng đã ngã xuống và hy sinh một phần máu thịt vì bình yên cho Tổ quốc, từ những ngày đầu tháng Bảy, tuổi trẻ Nghệ An đã tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng để bày tỏ tấm lòng “Đền ơn đáp nghĩa”.
Những hoạt động ấm áp nghĩa tình

Đã lâu lắm rồi, trong căn nhà của ông Trần Phước Hạt ở xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, mới rộn rã tiếng cười và vui vầy đến vậy. Ông Hạt là thương binh 4/4 với vết thương nặng ở lưng, cuộc sống lặng lẽ trôi khi chỉ có 2 vợ chồng già nương tựa vào nhau. Mỗi khi tháng Bảy về, những hồi ức của một thời thanh xuân đã từng chiến đấu khắp các chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị lại khiến ông bùi ngùi xúc động.

Tuổi trẻ huyện Anh Sơn tổ chức Chương trình "Bữa cơm tri ân" và "Tiếng hát tri ân" tại gia đình thương binh Trần Phước Hạt ở xã Thạch Sơn. Ảnh: Huyện đoàn Anh Sơn.
Tuổi trẻ huyện Anh Sơn tổ chức Chương trình "Bữa cơm tri ân" và "Tiếng hát tri ân" tại gia đình thương binh Trần Phước Hạt ở xã Thạch Sơn. Ảnh: Huyện đoàn Anh Sơn.

Trở về sau chiến tranh, cuộc sống của một thương binh gặp vô vàn khó khăn. Hiểu được những vất vả đó, tuổi trẻ xã Thạch Sơn nói riêng, huyện Anh Sơn nói chung đã có nhiều hoạt động đồng hành, chia sẻ với ông. Và hôm nay, một ngày trung tuần tháng Bảy, gần 10 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã đã có mặt tại nhà ông để tự tay chuẩn bị cho ông một bữa cơm ấm áp, chân tình.

Từ sáng sớm các bạn đoàn viên, thanh niên đã đi chợ, chuẩn bị bữa ăn, không ai bảo ai, tất cả đều bắt tay vào công việc, người rửa rau, người xào nấu, người thì quét dọn nhà cửa. Sau khi bữa cơm được hoàn thành, các đoàn viên, thanh niên cùng ngồi ăn với gia đình, trò chuyện và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Là người trực tiếp cùng với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tổ chức thăm hỏi, động viên và nấu các bữa cơm tri ân cho những thương, bệnh binh trên địa bàn huyện, anh Thái Doãn Quỳnh – Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn chia sẻ: "Tháng Bảy hàng năm, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi các thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, trong đó có Chương trình “Bữa cơm tri ân”.

Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp những mạch nguồn tri ân ảnh 2

Lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Anh Sơn triển khai mô hình “Vườn cây nghĩa tình” để trao tặng cho các thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Ảnh: Huyện đoàn Anh Sơn

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn triển khai mô hình “Vườn cây nghĩa tình” khi tự tay vệ sinh, cải tạo vườn tạp và tiến hành trồng hàng chục cây ăn quả cho gia đình các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ. Thông qua các hoạt động đã góp phần quan trọng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước, bồi đắp tình yêu quê hương, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Về với huyện Thanh Chương, các hoạt động tri ân, về nguồn trong tháng Bảy cũng được các cơ sở Đoàn triển khai một cách đa dạng, phong phú. Bên cạnh "Bữa cơm tri ân", lực lượng đoàn viên nơi đây còn liên kết tổ chức thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp những mạch nguồn tri ân ảnh 3

Tuổi trẻ Thanh Chương phối hợp tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương

Trong đó, vào đầu tháng Bảy vừa qua, tuổi trẻ toàn huyện đã phối hợp với lực lượng bác sỹ của Đoàn Thanh niên một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh để tổ chức khám bệnh cho 340 thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 2 xã Thanh Thịnh và Thanh Hương. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành khám tổng thể như đo huyết áp, tim mạch, siêu âm, tư vấn cách phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe và cấp phát thuốc cho người dân, chủ yếu là người già. Các y, bác sĩ đã ân cần thăm hỏi, động viên, giúp cho các thương, bệnh binh cảm nhận được sự ấm áp, phần nào xoa dịu đi những mất mát, nỗi đau trong chiến tranh.

Sáng tạo nơi bản nghèo vùng cao

Tại huyện miền núi Tương Dương, vừa qua tuổi trẻ thị trấn Thạch Giám đã có nhiều hoạt động sáng tạo hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sỹ, trong đó, Chương trình “Nguồn sáng xanh tri ân” đã được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đánh giá rất cao.

Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp những mạch nguồn tri ân ảnh 4

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám và Chi đoàn Công an huyện Tương Dương tiến hành lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho gia đình thương binh Vang Văn Viên (SN 1952), ở bản Phòng. Ảnh: Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám

Chia sẻ về chương trình này, đồng chí Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám cho biết, vào trung tuần tháng Bảy, lực lượng đoàn viên, thanh niên đến từ các chi đoàn các khối, bản của thị trấn Thạch Giám và Chi đoàn Công an huyện Tương Dương đã tiến hành lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng sinh hoạt cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng đang sinh sống tại bản Lau, bản Mác, bản Khe Chi, bản Phòng và khối Hòa Bắc (thị trấn Thạch Giám).

Tổng số tiền triển khai Chương trình “Nguồn sáng xanh tri ân” là 12.500.000 đồng do Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám kêu gọi nguồn xã hội hóa từ các công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp những mạch nguồn tri ân ảnh 5

Đón nhận sự quan tâm của tuổi trẻ địa phương, các thương, bệnh binh trên địa bàn thị trấn Thạch Giám (Tương Dương) vô cùng xúc động. Ảnh: Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám

Gia đình ông Vang Văn Viên (SN 1952), ở bản Phòng thuộc diện hộ nghèo, trong 4 người con của ông có 1 người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Ông Vang Văn Viên chia sẻ: “Do tuổi đã cao, sức khỏe lại kém nên hầu như cuộc sống chỉ dựa vào phụ cấp của Nhà nước. Hằng ngày, ông bà hạn chế sử dụng điện một cách tối đa để tiết kiệm chi phí. Giờ đây, khi gia đình được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời thì không cần phải lo tiền điện nữa. Đó thật sự là một niềm an ủi lớn đối với chúng tôi khi tuổi xế chiều”.

Nhìn ra địa bàn toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cho biết, bằng tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7/1950 - 15/7/2022), kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp những mạch nguồn tri ân ảnh 6

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn trao tặng những phần quà ý nghĩa tới 3 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động dọn dẹp, chăm sóc các khu nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã huy động nguồn lực sửa chữa các nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, triển khai khám và cấp thuốc cho các gia đình chính sách. Các hoạt động như "Bữa cơm tri ân", "Vườn cây nghĩa tình", "Tiếng hát nghĩa tình" cũng được triển khai một cách đồng bộ.

Song song với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã và sẽ trao tặng các món quà ý nghĩa tới các gia đình thương, bệnh binh trên địa bàn toàn tỉnh. Những món quà tuy không lớn về mặt vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, bày tỏ lòng biết ơn thành kính, tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.