Tuyên dương 161 điển hình phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(Baonghean.vn)- Ngày 16/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Chánh Văn phòng  Thường trực BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hồ Mậu Thanh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Sau 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, và đặc biệt là sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, phong trào từng bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với nhiều cách làm sáng tạo. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều gia đình, làng, xã, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trở thành điểm sáng văn hóa.

Qua bình xét tại các địa phương đã tôn vinh được 18.920 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp xã, 1.545 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện, 299 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh, 27 đại biểu gia đình văn hóa tiêu biểu được Bộ VHTTDL tặng bằng khen, 82 làng, bản, khối, phố tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh và 3 điển hình làng, bản, khối phố tiêu biểu cấp toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2000, toàn tỉnh có 56,3% gia đình văn hóa, 7% làng, bản khối phố văn hóa, đến năm 2015, toàn tỉnh đã có 617.347/752.471 gia đình văn hóa, đạt 82% (tăng 25,7%) đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế và chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn tỉnh huy động trên 300 tỷ đồng, hỗ trợ xóa nhà tạm bợ cho 250 nghìn hộ nghèo và hỗ trợ cho hàng chục ngàn người nghèo về giống, vốn, cây trồng, vật nuôi, thuốc chữa bệnh, học hành.

 Tính đến tháng 3/2015, toàn tỉnh có 5.899/5.899 khu dân cư có quy ước được phê duyệt thực hiện, trong hệ thống MTTQ và các đoàn thể toàn tỉnh có 346 mô hình được củng cố, xây dựng và đưa vào sử dụng ở các cấp, trong đó có 250 mô hình hoạt động phát huy hiệu quả tốt.

Trao thưởng cho các điển hình tiên tiến.
Lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho các cấp các ngành và toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, các thành viên Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện và cơ sở cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, giám sát. Thường xuyên quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, trong mỗi địa phương, trong từng cộng đồng làng bản, khối phố và mỗi gia đình. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Nghệ An; bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, phát huy di sản dân ca Ví, Giặm góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Nghệ An.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 161 tập thể, dòng họ, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Hoàng Minh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.