U21 Sông Lam Nghệ An và thử thách mang tên U21 PVF
Những màn trình diễn tại vòng bảng của U21 Sông Lam Nghệ An là khá thất vọng. Đội bóng trẻ xứ Nghệ cần phải có những sự thay đổi trong trận đấu tới để có thể vượt qua được thử thách mang tên U21 PVF.
Sau vòng bảng không thực sự như ý, U21 Sông Lam Nghệ An chỉ giành được vị trí thứ 3 tại bảng A - một kết quả khiến họ phải sớm chạm trán với đối thủ rất mạnh là U21 PVF ở vòng tứ kết. Đây được dự báo là một trận đấu đầy cam go với các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An, bởi đội bóng đến từ trung tâm PVF không chỉ sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng mà còn có chiều sâu đội hình vượt trội.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông - người rất mát tay trong công tác đào tạo trẻ - U21 PVF đang trình diễn một lối chơi gắn kết, hiệu quả và ổn định. Trong đội hình hiện tại của họ có rất nhiều cái tên quen thuộc từng khoác áo các Đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam như Thái Bá Đạt, Lê Thắng Long, Khúc Trung Hiếu, Nguyễn Lê Phát hay Bùi Hoàng Sơn... Đây đều là những cầu thủ có năng lực chuyên môn cao, kỹ thuật cá nhân tốt và đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm, tạo nên một tập thể đồng đều và giàu tính tổ chức.

Thành tích bất bại tại giải đấu năm nay với 5 chiến thắng và 2 trận hòa là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của U21 PVF. Họ bước vào vòng knock-out với tư thế của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải U21 Quốc gia năm nay.
Tuy nhiên, U21 Sông Lam Nghệ An cũng không phải là đội bóng dễ bị khuất phục. Xét về mặt lực lượng, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sở hữu không ít cái tên từng có kinh nghiệm chinh chiến tại các cấp độ đội tuyển quốc gia và cả sân chơi V.League. Do đó, xét về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, đội bóng trẻ xứ Nghệ không hề kém cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
Điểm trừ lớn nhất của U21 Sông Lam Nghệ An cho đến thời điểm này nằm ở lối chơi thiếu kết dính. Hai trận đấu vòng bảng gặp U21 PVF-CAND và U21 SHB Đà Nẵng đã bộc lộ rõ sự thiếu ăn ý giữa các tuyến và sự rời rạc trong vận hành chiến thuật. Dường như huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn chưa tìm ra được công thức tối ưu để kết nối các cá nhân thành một khối thống nhất. Nếu không cải thiện được điểm yếu này, viễn cảnh sớm dừng chân ở tứ kết hoàn toàn có thể xảy ra.
Dẫu vậy, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn có một vài lợi thế nhất định. Thứ nhất là về mặt thể lực, họ có nhiều thời gian nghỉ hơn so với U21 PVF trước trận tứ kết. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng lịch thi đấu dày đặc của giải, yếu tố thể lực đóng vai trò rất quan trọng. Quãng nghỉ quý giá này không chỉ giúp các cầu thủ hồi phục về mặt thể chất mà còn là dịp để toàn đội nhìn lại những gì đã diễn ra tại vòng bảng, từ đó điều chỉnh chiến thuật và tinh thần một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, sự trở lại của thủ thành Nguyễn Hữu Hậu và tiền vệ sáng tạo Lê Đình Long Vũ cũng là tin rất vui cho ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An. Với hai nhân tố chủ lực này trong đội hình, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ có thêm nhiều phương án để xây dựng lối chơi phù hợp cho một trận đấu mang tính “sống còn”.
Rõ ràng, trận tứ kết với U21 PVF không chỉ là cuộc đối đầu đơn thuần mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải đấu năm nay. U21 PVF không phải là đối thủ dễ chơi, nhưng nếu vượt qua được thử thách này, đó sẽ là cú hích tinh thần lớn giúp các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An thêm phần tự tin và trưởng thành hơn trên hành trình chinh phục vinh quang.
Trận tứ kết giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 PVF sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 27/7 tại sân Long Tâm, Thành phố Hồ Chí Minh.