Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh, Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để lực lượng Cảnh sát cơ động hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí
Chiều 6/12, đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đã có chương trình làm việc với UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến hoạt động khảo sát tình hình thi hành pháp luật về Cảnh sát cơ động tại địa phương và lấy góp ý vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của Quốc hội do Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, thay mặt tỉnh Nghệ An, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Thời gian qua, triển khai Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và các nghị quyết, quyết định của Đảng, Chính phủ liên quan đến Chiến lược an ninh quốc gia, hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chiến lược.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An được ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại
Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật về lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, việc tổ chức, thi hành pháp luật Cảnh sát cơ động còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Như thiếu cơ chế phối hợp chỉ huy, chỉ đạo phối hợp tổ chức các lực lượng, các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ ra quân giải quyết vụ việc phức tạp.

Hay như chưa có cơ chế pháp lý để lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh chuyên án; phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… Hay chưa có thao trường, bãi tập đủ điều kiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của Cảnh sát cơ động…

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động và thi hành pháp luật thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã góp ý nhiều vấn đề vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Bày tỏ sự đồng tình cao việc ban hành Luật Cảnh sát cơ động nhằm tạo hành lang pháp lý cao nhất để lực lượng này hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất cần rà soát lại các quy định để đảm bảo thống nhất giữa dự thảo Luật Cảnh sát cơ động với Luật Cảnh sát nhân dân hiện hành; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Cảnh sát cơ động, tách ra khỏi Luật Cảnh sát nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến cơ chế, chính sách cần xem xét quy định để đảm bảo tương quan với các lực lượng cảnh sát khác; quy định thẩm quyền quyết định, chỉ huy Cảnh sát cơ động đảm bảo sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự…

Một số vấn đề liên quan đến quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần được nghiên cứu, bổ sung, đảm bảo luật khi ban hành đi vào cuộc sống.

Trung
Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đánh giá cao việc triển khai, cụ thể hóa các quy định của pháp luật liên quan đến lực lượng Cảnh sát cơ động của tỉnh thời gian qua; đồng thời ghi nhận những ý kiến góp ý rất thực tiễn và có giá trị của tỉnh vào thảo dự thảo Luật Cảnh sát cơ động để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung.

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để lực lượng Cảnh sát cơ động hoạt động, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Cùng ngày, đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Khánh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ E26.
Đoàn công tác khảo sát các cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn.
Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn. Ảnh: Phan Hậu

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe các ý kiến thảo luận tại hội trường và khảo sát thực tế về điều kiện cơ sở, vật chất của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ E26; Khái quát về đặc điểm, tình hình, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động; cơ cấu tổ chức, biên chế, doanh trại, trụ sở đóng quân, tình hình trang bị vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các điều kiện đảm bảo của lực lượng Cảnh sát cơ động của Trung đoàn; kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn từ năm 2014 đến năm 2021, quan hệ phối hợp giữa Trung đoàn với lực lượng Cảnh sát cơ động địa phương.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ E26 đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung nhằm bổ sung vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động một số quy định phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có tính chất đặc thù của lực lượng.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...