Vướng mắc khi thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng cầu Thanh Nam - Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong quá trình thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam, do gặp nhiều vướng mắc nên UBND huyện Con Cuông xin ý kiến UBND tỉnh có chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân hợp lý nhất. 

Đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án

Có mặt tại công trình cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông vào ngày 4/7, đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục xây dựng. Một chiếc cầu vĩnh cửu bắc qua sông Lam tại đây đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, đoạn đường từ Quốc lộ 7A lên cầu và phần mố cầu phía bên thị trấn đang "án binh bất động".

bna_ Con cuong 1.jpg
Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam, huyện Con Cuông được khởi công tháng 9/2021, theo kế hoạch là hoàn thành trong tháng 9/2023 , nhưng đến tháng 7 này mới hoàn thành khoảng 80% khối lượng công trình, do chậm giải phóng mặt bằng. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại diện nhà thầu cho biết, đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng. Phần 20% khối lượng còn lại chưa hoàn thành, gồm đường lên mố cầu dài khoảng 300 m và một số hạng mục khác, do địa phương chưa giải phóng được mặt bằng nên đơn vị thi công chưa thể triển khai.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Con Cuông cho biết: Tuyến đường lên cầu phía thị trấn Con Cuông có 42 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó có 4 hộ dân thuộc diện nhà ở, thì 3 hộ buộc phải di dời, huyện đã bố trí đất ở nơi tái định cư mới. Riêng 38 ki ốt kinh doanh thuộc đất Nhà nước quản lý, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã tiến hành kê khai, kiểm đếm tài sản, lập hồ sơ để có phương án đền bù theo quy định.

bna_con cuong 3.jpg
Đường lên cầu phía thị trấn Con Cuông chưa thể thực hiện do địa phương chưa giải phóng mặt bằng. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều vướng mắc. Do tài sản, công trình phục vụ sinh hoạt của các hộ kinh doanh gắn liền với đất của tổ chức, không phải "gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Cùng đó, hiện nay chưa có văn bản quy định thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại đối với các tài sản do hộ kinh doanh xây dựng nên không xác định được giá trị của nhà, công trình bị thiệt hại.

Nếu áp dụng Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý..., thời gian xây dựng công trình này đã trên 15 năm, nên khi áp dụng vào thông tư thì giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại đều về giá trị bằng 0 và người dân không được nhận bồi thường khi bị thu hồi tài sản trên đất.

Từ những vướng mắc đó, để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh tại chợ thị trấn Con Cuông bị ảnh hưởng khi thu hồi đất, ngày 6/6/2023, UBND huyện Con Cuông đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và các Sở: Xây dựng, Tài chính về việc báo cáo vướng mắc và đề xuất chính sách hỗ trợ khác cho phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cầu Thanh Nam qua sông Lam.

Theo đó, UBND huyện Con Cuông đề xuất hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất cho các hộ kinh doanh: 100% giá trị xây dựng mới theo đơn giá tại Quyết định số 69/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh.

bna_cau 1.jpg
Để thi công tuyến đường từ QL 7A vào cầu Thanh Nam dài khoảng 300m, phải di dời 38 ki ốt và 3 hộ dân, nhưng đến nay huyện Con Cuông chưa thực hiện giải phóng mặt bằng được . Ảnh: Xuân Hoàng

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với gia đình có từ 5 khẩu trở lên: Hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 50% một năm thu nhập sau thuế (theo mức thu nhập bình quân/năm của 3 năm liền kề trước đó). Đối với gia đình có 4 khẩu trở xuống: Hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 30% một năm thu nhập sau thuế (theo mức thu nhập bình quân năm của 3 năm liền kề trước đó)...

Người dân mong muốn có chỗ mưu sinh

Tiếp xúc với một số hộ dân kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ Con Cuông thuộc diện phải thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Lam, huyện Con Cuông, bà con hoàn toàn đồng tình với chủ trương của Nhà nước khi thu hồi đất để thực hiện dự án.

Tuy vậy, bà con mong muốn Nhà nước cần "cho cần câu, chứ không cho con cá". Còn phương án chuyển đổi nghề là không phù hợp, bởi nhiều người tuổi đã cao, không còn khả năng chuyển đổi nghề.

Clip: Xuân Hoàng

Ông Bùi Thế Bích ở khối 6, thị trấn Con Cuông (hộ kinh doanh tại khu vực chợ Con Cuông thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án) cho rằng, gia đình mưu sinh ở đây từ hàng chục năm nay. Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cầu Thanh Nam là gia đình hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, mong muốn của gia đình là chính quyền địa phương bố trí vị trí kinh doanh, buôn bán cho các hộ để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài.

Còn vợ chồng ông Hoàng Minh Đức - chủ ki ốt bán hàng quần áo may sẵn và cắt may quần áo cho rằng, nếu Nhà nước đưa ra phương án chuyển đổi nghề là không phù hợp, bởi nhiều người tuổi đã cao, không thể chuyển đổi nghề được nữa. "Từ trước đến nay tôi làm nghề thợ cắt may quần áo ngay tại ki ốt này. Nay đã 64 tuổi, không thể chuyển đổi nghề được nữa. Mong muốn của tôi là chính quyền địa phương bố trí điểm kinh doanh, buôn bán để gia đình có chỗ mưu sinh", ông Đức giãi bày.

bna_con cuong 2.jpg
Mong muốn của những hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án là được bố trí nơi kinh doanh, buôn bán để mưu sinh. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự án xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam, được HĐND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13, ngày 14/5/2020 và khởi công xây dựng từ tháng 8/2021, với tổng mức đầu tư gần 166 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến tháng 9 năm nay dự án sẽ hoàn thành sau 2 năm thi công. Tuy nhiên, đến thời điểm này địa phương chưa giải phóng được mặt bằng đoạn đường từ Quốc lộ 7A lên cầu thì dự án khó hoàn thành đúng kế hoạch.

Công trình cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông được thiết kế là cầu vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu khoảng 412m, đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 1,78km. Trong đó, đường đầu cầu phía bờ thị trấn (giao với Quốc lộ 7), chiều dài khoảng 0,18km: Đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9m; mặt đường rộng 6m, gia cố lề mỗi bên 1,5m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc hai bên đường.

Đường đầu cầu phía bờ Thanh Nam (giao với ĐT.541), chiều dài khoảng 1,6km là đường cấp IV miền núi nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m, gia cố lề mỗi bên 0,5m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường. Cầu được thiết kế tải trọng theo tiêu chuẩn HL93.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.