Xây dựng mô hình 'Hàng cây nông dân ơn Bác gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan nông thôn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mô hình hàng cây ơn Bác nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tham gia cùng các cấp, ngành và toàn dân trong việc làm đẹp quê hương, xây dựng và bảo vệ môi trường gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.
Trao thùng rác 3 ngăn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Trao thùng rác 3 ngăn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Chiều 26/12, tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, quê hương của đồng chí Phan Thái Ất - Bí thư Tổng Nông hội Nghệ An, BTV Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng mô hình “Hàng cây nông dân ơn Bác gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam”.

Mô hình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội nông dân, mỗi cán bộ, hội viên nông dân tham gia cùng các cấp, các ngành và toàn dân trong việc làm đẹp quê hương, xây dựng và bảo vệ môi trường gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.

Trao thùng rác 2 ngăn cho các hộ gia đình ở xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Trao thùng rác 2 ngăn cho các hộ gia đình ở xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, các nội dung hoạt động của mô hình gồm: Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân nắm và hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tổ chức trồng hàng cây “Nông dân ơn Bác”; tập huấn trang bị kiến thức cho các hộ dân về kiến thức thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; hỗ trợ xe thu gom rác thải và thùng đựng rác tại một số điểm công cộng và hộ gia đình nông dân được lựa chọn để tham gia mô hình.

Trồng 320 cây xanh trên trục đường chính của xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc
Trồng 320 cây xanh trên trục đường chính của xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Qua đó, vận động hội viên nông dân nhân rộng các mô hình, hoạt động, cách làm hay về bảo vệ môi trường nông thôn, nông nghiệp, nhất là các hoạt động, mô hình về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Tham gia mô hình, hội viên được hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng 2 xe vận chuyển rác và 55 thùng đựng rác cho xã Lĩnh Sơn; đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức về phân loại và xử lý rác thải cho người dân địa phương thụ hưởng mô hình; Trồng hàng cây “Nông dân ơn Bác” dài 1.500m.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.