Xe quá tải, quá khổ cày nát đường giao thông nông thôn

Hải An-Ngọc Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Địa bàn Nghệ An hiện có rất nhiều tuyến đường dân sinh đang xuống cấp trầm trọng, nguyên nhân là do xe quá khổ, quá tải hoành hành gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH của các địa phương.

Huyện Quỳnh Lưu có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hư hỏng, điển hình như tuyến đường ở xã Tân Sơn - Quỳnh Lưu. Tuyến đường này vốn là đường nhựa nhưng hiện xe tải đi lại nhiều cùng với thời gian đã làm hỏng đường. Ảnh: Xe quá tải chở keo cày nát đường ở xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hải An
Huyện Quỳnh Lưu có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hư hỏng, điển hình như tuyến đường ở xã Tân Sơn - Quỳnh Lưu. Tuyến đường này vốn là đường nhựa nhưng hiện xe tải đi lại nhiều cùng với thời gian đã làm hỏng đường. Ảnh: Xe quá tải chở keo cày nát đường ở xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hải An
Đường nhựa ở xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) hỏng nặng vì xe chở nguyên liệu quá tải. Ảnh: Hải An
Đường nhựa ở xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) hỏng nặng vì xe chở nguyên liệu quá tải. Ảnh: Hải An
  
Nhiều đoạn đường nhựa bị dồn cục như vồng khoai gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Hải An
Nhiều đoạn đường nhựa bị dồn cục như vồng khoai gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Hải An
Ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Quỳnh Lưu cho biết: Huyện đã nhiều lần kiến nghị với ngành chức năng về tình trạng xe quá tải trên tuyến Tỉnh lộ 538, đường Tân Sơn (Quỳnh Lưu) làm hư hỏng giao thông. Sau đó lực lượng chức năng có lên chốt chặn, xử lý, tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rút về thì xe quá tải lại hoạt động. . Ảnh: Hải An
Ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Quỳnh Lưu cho biết: Huyện đã nhiều lần kiến nghị với ngành chức năng về tình trạng xe quá tải trên tuyến Tỉnh lộ 538, đường Tân Sơn (Quỳnh Lưu) làm hư hỏng giao thông. Sau đó lực lượng chức năng có lên chốt chặn, xử lý, tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rút về thì xe quá tải lại hoạt động. . Ảnh: Hải An
Đường vào Tỉnh lộ 538 có điểm đầu từ QL48 (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) cũng hư hỏng do xe tải hạng nặng ngày đêm tàn phá. Ảnh: Hải An
Đường vào Tỉnh lộ 538 có điểm đầu từ QL48 (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) cũng hư hỏng do xe tải hạng nặng ngày đêm tàn phá. Ảnh: Hải An
Năm 2015, huyện Quỳnh Lưu đã cho tu sửa tuyến đường này dài 10 km đoạn qua các xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng với tổng số vốn trên 19,5 tỷ đồng. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp “chắp vá” cho tuyến đường nguyên liệu này với tổng chiều dài gần 40 km hiện nay vẫn đang bị xe tải trọng lớn đang ngày đêm “cày xới”. Ảnh: Hải An
Năm 2015, huyện Quỳnh Lưu đã cho tu sửa tuyến đường này dài 10 km đoạn qua các xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng với tổng số vốn trên 19,5 tỷ đồng. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp “chắp vá” cho tuyến đường nguyên liệu này với tổng chiều dài gần 40 km hiện nay vẫn đang bị xe tải trọng lớn đang ngày đêm “cày xới”. Ảnh: Hải An
Tại huyện Đô Lương, tuyến đường Lam Sơn đi xã Giang Sơn Tây dài 14 km cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Phương.
Tại huyện Đô Lương, tuyến đường Lam Sơn đi xã Giang Sơn Tây dài 14 km cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Phương.
Ngoài tuyến đường trên, huyện Đô Lương có khá nhiều tuyến đường liên xã bị xuống cấp nghiêm trọng như tuyến từ xã Thịnh Sơn đi Bài Sơn 8 km, tuyến Hòa Sơn đi Tân Sơn, Thượng Sơn dài 15 km… Ông Nguyễn Bùi Phương - chuyên viên giao thông Phòng Kinh tế hạ tầng Đô Lương cho biết: Nguyên nhân hỏng đường là là do xe quá tải. Ảnh: Ngọc Phương
Ngoài tuyến đường trên, huyện Đô Lương có khá nhiều tuyến đường liên xã bị xuống cấp nghiêm trọng như tuyến từ xã Thịnh Sơn đi Bài Sơn 8 km, tuyến Hòa Sơn đi Tân Sơn, Thượng Sơn dài 15 km… Ông Nguyễn Bùi Phương - chuyên viên giao thông Phòng Kinh tế hạ tầng Đô Lương cho biết: Nguyên nhân hỏng đường là là do xe quá tải. Ảnh: Ngọc Phương
Theo Sở giao thông Vận tải, địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 3.782 km đường liên huyện, hơn 11.882 km đường liên xã. Hiện nay nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư, tu sửa những tuyến đường này còn gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: Đường Mỹ Sơn (Đô Lương) đầy rẫy ổ voi, ổ trâu đọng nước gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: P.V
Theo Sở giao thông Vận tải, địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 3.782 km đường liên huyện, hơn 11.882 km đường liên xã. Hiện nay nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư, tu sửa những tuyến đường này còn gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: Đường Mỹ Sơn (Đô Lương) đầy rẫy ổ voi, ổ trâu đọng nước gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: P.V
 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...