Xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng sau 10 ngày, Sở Y tế và TP Vinh họp khẩn

(Baonghean.vn) - Trong đêm nay, ngành Y tế và TP Vinh sẽ khẩn trương điều tra, truy vết ngay các trường hợp F1 và các người liên quan.
Nơi ở của gia đình bệnh nhân được phong tỏa ngay trong chiều 25/9. Ảnh: Thành Chung
Nơi ở của gia đình bệnh nhân được phong tỏa ngay trong chiều 25/9. Ảnh: Thành Chung
Ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 cộng đồng mới, trong chiều tối 25/9, Sở Y tế Nghệ An và TP Vinh tổ chức họp khẩn để triển khai các giải pháp phòng, chống.
Theo báo cáo ban đầu, sáng 25/9, bệnh nhân T.T.N (hộ khẩu khối 6, phường Cửa Nam, hiện tại tạm trú ở khối 2, phường Vinh Tân) có triệu chứng tức ngực, mệt mỏi nên đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Thái An. Qua test nhanh, bệnh nhân có kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu PCR và cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.
Lãnh đạo ngành y tế và TP Vinh kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại khu vực bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo ngành Y tế và TP Vinh kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại khu vực bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Thành Chung
Điều tra lịch sử dịch tễ cho thấy, chồng của bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái An cũng có triệu chứng tương tự song test nhanh 2 lần đều có kết quả âm tính. Một trong ba người con của bệnh nhân T.T.N về từ TP.HCM, hoàn thành cách ly tập trung về nhà vào ngày 5/9.
Hiện nay, qua test nhanh cho 3 người con của bệnh nhân thì một người có kết quả nghi ngờ. CDC Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho cả 4 người trong gia đình bệnh nhân. Hiện vẫn chưa có kết quả.
Các chỉ số xét nghiệm cho thấy bệnh nhân T.T.N đã bị lây nhiễm Covid-19 trong vòng 7-10 ngày trước khi được phát hiện.
Ngành y tế, TP Vinh và phường Vinh Tân tổ chức họp khẩn bàn các giải pháp phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Ngành Y tế, TP Vinh và phường Vinh Tân tổ chức họp khẩn bàn các giải pháp phòng, chống Covid-19. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ phần việc cần làm ngay: Các cấp ngành ở TP Vinh cần thần tốc và mở rộng điều tra, truy vết; xem các trường hợp F1 như là F0 để tìm nguồn lây; thực hiện khoanh vùng, phong tỏa và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp F1 và người liên quan; tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng nơi ở của ca nhiễm.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Cần phải thần tốc, điều tra truy vết ngay các trường hợp F1 của bệnh nhân T.T.N. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Cần phải thần tốc, điều tra truy vết ngay các trường hợp F1 của bệnh nhân T.T.N. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP Vinh chỉ đạo rõ: Phải truy vết quyết liệt, tìm kiếm hết các trường hợp F1 ngay trong đêm nay; khoanh vùng toàn bộ khối 2, phường Vinh Tân, không để người dân di chuyển ra khỏi địa bàn; thực hiện lấy hết mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khối 2 trong ngày 26/9./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.