1% thế giới giàu hơn 99% còn lại?

(Baonghean.vn) - 1% dân số giàu nhất thế giới hiện sở hữu lượng tài sản lớn hơn toàn bộ những người khác gộp lại. Đó là khẳng định của tổ chức viện trợ Oxfam hôm 18/1, trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos.

Một đứa trẻ vô gia cư với những món đồ chơi được cha mẹ nhặt về từ công việc thu gom rác và lọc chai nhựa để bán tại Manila, Philippines hôm 13/1. Ảnh: AFP.
Một đứa trẻ vô gia cư với những món đồ chơi được cha mẹ nhặt về từ công việc thu gom rác và lọc chai nhựa để bán tại Manila, Philippines hôm 13/1. Ảnh: AFP.

Cơ quan chống đói nghèo trên cho biết trong bản báo cáo đưa ra trước phiên họp thường niên của giới tinh hoa tài chính và chính trị của thế giới tại Davos: “Sự bất bình đẳng đã tạo ra thế giới trong đó 62 người sở hữu khối lượng tài sản ngang bằng với nửa nghèo nhất của thế giới - một con số giảm đi rất nhiều so với 388 người giàu nhất hồi 5 năm trước”.

Bản báo cáo được đặt tên là “Một nền kinh tế dành cho 1% dân số”, khẳng định phụ nữ chịu ảnh hưởng không tương xứng trước sự bất bình đẳng trên toàn cầu.

“Một trong những xu hướng chủ đạo phía sau sự bất bình đẳng đang gia tăng được nêu ra trong báo cáo của tổ chức quốc tế Oxfam là phần đóng góp trong thu nhập quốc dân đang giảm dần của lực lượng lao động tại hầu hết các nước phát triển và phần đa các nước đang phát triển. Số đông những người lao động được trả lương thấp trên toàn cầu đều là phụ nữ”.

Mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới đã tăng cường bàn thảo về sự cần thiết ứng phó với bất bình đẳng, Oxfam vẫn cho rằng “khoảng cách giữa nhóm người giàu nhất và phần còn lại của thế giới đã nới rộng đáng kể trong vòng 12 tháng qua”.

Bản báo cáo nói thêm, dự báo của Oxfam được đưa ra ngay trước cuộc họp năm ngoái tại Davos nhận định 1% dân số giàu nhất sẽ sớm vượt mặt phần còn lại của thế giới “cuối cùng đã trở thành sự thật vào năm 2015”.

Trong khi số người sống trong cảnh nghèo đói cực độ đã giảm bớt 1 nửa trong giai đoạn 1990-2010, thu nhập bình quân hàng năm của 10% dân số nghèo nhất thế giới chỉ tăng không quá 3USD/năm trong 1/4 thế kỷ qua.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab mô tả chủ đề của cuộc gặp thường niên lần nay - Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 - tại Cologny, Thụy Sỹ hôm 13/1. Ảnh: AFP.
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab mô tả chủ đề của cuộc gặp thường niên lần nay - Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 - tại Cologny, Thụy Sỹ hôm 13/1. Ảnh: AFP.

“Số ít những người siêu giàu”

Hơn 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước sẽ tham dự diễn đàn tại Davos khai mạc vào tối mai (19/1) và kết thúc vào ngày 23/1 tới.

Những người tới thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thụy Sỹ để góp mặt trong cuộc họp cấp cao thường niên còn bao gồm 2.500 “nhà lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp và tổ chức xã hội”, Diễn đàn WEF cho biết trong một phát biểu được đưa ra trước đó.

Mô tả về chủ đề năm nay - Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 - nhà sáng lập WEF Klaus Shwab cho biết nó “đề cập đến việc sử dụng công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và tác động đáng kể đến các hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế”.

Giám đốc điều hành Oxfam toàn cầu Winnie Byanima, người cũng sẽ tham dự hội nghị tại Davos năm nay và từng đồng chủ trì hội nghị năm ngoái, nói: “Đương nhiên là khó có thể chấp nhận việc nửa dân số nghèo nhất thế giới chỉ sở hữu lượng tài sản ngang bằng với nhóm người siêu giàu đủ để xếp chỗ trên một chiếc xe buýt”.

Bà cảnh báo thêm, mối quan ngại của các nhà lãnh đạo thế giới về khủng hoảng bất bình đẳng đang leo thang “đến nay vẫn chưa chuyển hóa thành hành động cụ thể - thế giới đã trở thành nơi ngày một bất bình đẳng hơn và xu hướng này đang tăng tốc”.

Oxfam đang kêu gọi chấm dứt thời kỳ của các “thiên đường trốn thuế” vốn đã và đang chứng kiến việc sử dụng ngày càng tăng các trung tâm ở nước ngoài để tránh nghĩa vụ nộp thuế. Ảnh: AFP.
Oxfam đang kêu gọi chấm dứt thời kỳ của các “thiên đường trốn thuế” vốn đã và đang chứng kiến việc sử dụng ngày càng tăng các trung tâm ở nước ngoài để tránh nghĩa vụ nộp thuế. Ảnh: AFP.

Chấm dứt thời kỳ của “thiên đường thuế”

Oxfam đang ưu tiên kêu gọi chấm dứt thời kỳ trốn thuế, khi mà ngày càng gia tăng việc sử dụng các trung tâm ở nước ngoài để tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Bản báo cáo cho hay: “Điều này khiến các chính phủ mất đi các nguồn lực giá trị cần thiết để đối phó với đói nghèo và bất bình đẳng”.

Cũng theo đó, khoảng 30% tài sản tài chính của toàn bộ châu Phi theo ước tính nằm ở nước ngoài, gây ra khoản doanh thu thuế bị thất thoát vào cỡ 14 tỷ USD/năm.

Việc duy trì mức thuế hợp lý “hết sức quan trọng” nếu các nhà lãnh đạo muốn đạt được mục tiêu đề ra hồi tháng 9 năm ngoái là xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói cực độ trước năm 2030.

Bà Byanima đặt ra thách thức với những người tham dự cuộc gặp tại Davos là “phải góp phần chấm dứt thời kỳ trốn thuế, điều đang gây ra sự bất bình đẳng về kinh tế và ngăn hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo”.

Trong số 62 người được cho là nắm giữ lượng tài sản ngang bằng với 50% dân số nghèo nhất thế giới, Oxfam khẳng định có 53 người là nam giới và chỉ 9 người là nữ giới, nêu bật thực tế phụ nữ ít hiện diện hơn ngay cả ở các cấp độ cao nhất. Tổ chức này cho biết đã tính toán tài sản của 62 người giàu nhất dựa trên danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes.

Khách mời tham dự hội nghị Davos năm nay gồm Thủ tướng Anh David Cameron, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Thủ tướng mới đắc cử của Canada Justin Trudeau.

Tổng thống Argentina Mauricio Marci, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras dự kiến cũng sẽ có mặt.

Thu Giang

(Theo AFP)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.