10 điều thú vị ít ai biết về cuộc đời Putin

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Ông nổi tiếng là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán. Dưới đây là những điều thú vị bên ngoài cuộc sống chính trị của ông. 

Mẹ của tổng thống Putin - bà Maria Ivanovna là người phụ nữ hết mực yêu thương con. Bà luôn bày tỏ tình yêu bằng hành động và cử chỉ, dành mọi thời gian cho Putin. Câu chuyện của bà với tất cả mọi người đều xoay quanh Alex (tên thân mật ở nhà của Putin).
Mẹ của tổng thống Putin - bà Maria Ivanovna là người phụ nữ hết mực yêu thương con. Bà luôn bày tỏ tình yêu bằng hành động và cử chỉ, dành mọi thời gian cho Putin. Câu chuyện của bà với tất cả mọi người đều xoay quanh Alex (tên thân mật ở nhà của Putin).
Từ thời là học sinh, Putin đã biết ấn tượng mạnh với các bạn nữ với vẻ ngoài điển trai của mình. Lớp 5, Putin đã thơm má cô bạn gái của mình, nhưng thật bất ngờ, Putin lại bị khước từ tình cảm. Putin học không giỏi lắm. Ông thường bị nhận điểm 3 vật lý, hóa học, đại số và hình học.
Từ thời là học sinh, Putin đã biết ấn tượng mạnh với các bạn nữ với vẻ ngoài điển trai của mình. Lớp 5, Putin đã thơm má cô bạn gái của mình, nhưng thật bất ngờ, Putin lại bị khước từ tình cảm. Putin học không giỏi lắm. Ông thường bị nhận điểm 3 vật lý, hóa học, đại số và hình học.
Putin lớn lên là
Putin lớn lên là "một kẻ thích gây rối". Trong mắt thầy cô và bạn bè, Putin là người hay xúi giục bạo lực trên sân trường.
Putin là một người may mắn. Năm 1974 (lúc đó Putin 22 tuổi) đã trúng vé số độc đắc.
Putin còn là một người may mắn. Năm 1974 (lúc đó Putin 22 tuổi) đã trúng vé số độc đắc.
Thật lạ lùng, nhưng Putin không phải là người “chính xác từng li từng tí”. Ông luôn trễ trong các buổi hẹn hò. Không phải là 20 hay 30 phút, mà 1 tiếng rưỡi đồng hồ, khiến cho các cô gái luôn phải chờ đợi rất lâu. “Sự chậm trễ luôn được lý giải bằng công việc. Bằng cách này hay cách khác, Vladimir Vladimirovich đã đúng giờ” - vợ cũ Putin nhớ lại.
Thật lạ lùng, nhưng Putin không phải là người “chính xác từng li từng tí”. Ông luôn trễ trong các buổi hẹn hò. Không phải là 20 hay 30 phút, mà 1 tiếng rưỡi đồng hồ, khiến cho các cô gái luôn phải chờ đợi rất lâu. “Sự chậm trễ luôn được lý giải bằng công việc. Bằng cách này hay cách khác, Vladimir Vladimirovich đã đúng giờ” - vợ cũ Putin nhớ lại.
Khi kiểm tra chữ viết tay của Putin, các nhà bút tướng học nhận xét rằng Putin không đủ kiên nhẫn, khoan dung, không nắm bắt tâm lý mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. Vladimir là một người kiên quyết, nghiêm khắc với cả thế giới và ngay với bản thân mình.
Khi kiểm tra chữ viết tay của Putin, các nhà bút tướng học nhận xét rằng Putin không đủ kiên nhẫn, khoan dung, không nắm bắt tâm lý mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. Vladimir là một người kiên quyết, nghiêm khắc với cả thế giới và ngay với bản thân mình.
Putin luôn muốn thăng tiến. Ông cho rằng, phẩm chất quan trọng nhất cho bất cứ ai muốn đứng đầu hệ thống chính trị Nga là lòng tự trọng.
Putin luôn muốn thăng tiến. Ông cho rằng, phẩm chất quan trọng nhất cho bất cứ ai muốn đứng đầu hệ thống chính trị Nga là lòng tự trọng.
Putin rất yêu động vật. Ông sở hữu một sở thú riêng,  gồm những con vật ông được tặng. Thỉnh thoảng, ông mang theo thú cưng của mình đến các cuộc họp.
Putin rất yêu động vật. Ông sở hữu một sở thú riêng, gồm những con vật ông được tặng. Thỉnh thoảng, ông mang theo thú cưng của mình đến các cuộc họp.
Ban nhạc yêu thích của Putin là nhóm The Beatles, đặc biệt là danh ca Paul McCartney - và giai điệu yêu thích của ông là bài “Yesterday”.
Ban nhạc yêu thích của Putin là nhóm The Beatles, đặc biệt là danh ca Paul McCartney - và giai điệu yêu thích của ông là bài “Yesterday”.
Đã có 13 bộ phim về Putin: 12 phim tài liệu (“Người bí ẩn Putin”, “Đồng chí chủ tịch”, “Chính quyền của Putin”, “55”, “Bức tường”, “Putin, Nga, và phương Tây”, “Những cây cầu bắc qua vực thẳm”, “Putin hôm nay”, “Nụ hôn của Putin”, “Ngày đăng quang”, “Tôi, Putin!”) và 1 phim điện ảnh (“Nụ hôn không dành cho báo chí”).
Đã có 13 bộ phim về Putin: 12 phim tài liệu (“Người bí ẩn Putin”, “Đồng chí chủ tịch”, “Chính quyền của Putin”, “55”, “Bức tường”, “Putin, Nga, và phương Tây”, “Những cây cầu bắc qua vực thẳm”, “Putin hôm nay”, “Nụ hôn của Putin”, “Ngày đăng quang”, “Tôi, Putin!”) và 1 phim điện ảnh (“Nụ hôn không dành cho báo chí”).

Mỹ Nga

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.