10 sự khôn ngoan về tiền đến tuổi 40 mới đúc rút ra

Theo Mộc Miên (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Blogger người Anh chia sẻ đến tuổi 40 anh nhận ra lương cao hơn không có nghĩa là việc bền hơn, nên phải chừa đường lui cho mình.

Marc, một blogger nổi tiếng, chủ của nhiều trang web, đã chia sẻ những đúc rút bản thân về tiền bạc khi gần bước sang tuổi 40, trên Business Insider:

Khi sinh nhật lần thứ 40 của tôi đang đến, tôi nghĩ về cuộc sống của mình và những trải nghiệm tiền bạc đã qua. Tuổi 20 của tôi không hiệu quả từ góc độ tài chính. Tôi đã có 4 công việc khác nhau, nhưng lương thấp. Việc này khiến tôi không thỏa mãn. 28 tuổi, tôi bắt đầu làm thêm bên ngoài với công việc thiết kế web và viết blog. Bước sang tuổi 30, tôi rời bỏ việc đang làm để theo đuổi viết lách toàn thời gian. May mắn là tôi đã có thể làm việc ở nhà trong 10 năm qua.

Tuổi 30 của tôi đạt năng suất hơn nhiều. Tôi đã tự xây dựng web, blog... của riêng mình. Ba trong số các trang web/blog được bán với giá hơn 200.000 đôla mỗi trang. Dù bắt đầu chậm, mọi thứ dần dần được cải thiện. Vợ tôi cũng đã có thể nghỉ việc 6 năm trước để toàn tâm chăm sóc cho con gái mới ra đời.

40 năm, không phải quãng thời gian quá dài nhưng tôi đã học và rút ra được nhiều bài học về tài chính:

1. Tiền không phải là tất cả

Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều có những ưu tiên khác nhau. Đối với nhiều gia đình, sức khỏe, bạn bè và đức tin đều có thứ hạng cao hơn tiền bạc. Khi bạn dành toàn bộ thời gian để làm việc, bạn dễ bị phân tâm và đánh mất những ưu tiên đó. Hãy lùi lại một bước và suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng nhất.

2. Cần phải bắt đầu tiết kiệm sớm

Hầu hết mọi người không nghĩ về việc tiết kiệm tiền khi họ còn trẻ, nhưng đó thực sự là thời điểm tốt nhất. Tiết kiệm từ sớm đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều năm tích lũy, số tiền sẽ dần tăng lên. Không chỉ vậy, đó còn là cách giúp bạn phát triển những thói quen tốt có thể tồn tại suốt đời. Tôi đã tiết kiệm được một chút khi còn trẻ, nhưng tôi ước mình đã có thể tiết kiệm được nhiều hơn.

3. Không hùa theo đám đông

Đừng bị ảnh hưởng bởi cách tiêu tiền từ bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm. Bạn không thể chắc chắn họ tiêu dùng thông minh hay lúc nào cũng đầu tư đúng chỗ. Có thể họ cũng đang hối hận về cách họ đang đầu tư hoặc tiêu tiền quá phung phí.

4. Biết và làm là hai việc khác nhau

Khi tôi ở độ tuổi 20, có một người đồng nghiệp thường xuyên kể với tôi về những quyết định tài chính tồi tệ mà cô ấy và chồng đã đưa ra. Chồng cô là một cố vấn tài chính. Anh ấy đã làm trong ngành này nhiều năm và có nhiều kiến thức. Nhưng những gì diễn ra trong thực tế không giống họ nghĩ. Đôi khi khoảng cách từ biết và làm, là quá xa nhau.

5. Quản lý tiền kém thì có nhiều tiền hơn không giải quyết được vấn đề

Rất nhiều người nghĩ rằng nếu họ có nhiều tiền hơn thì những khó khăn về tài chính sẽ biến mất. Nhưng thực ra vấn đề nằm ở cách quản lý tiền, tiền ít hay nhiều mà không biết dùng có kế hoạch đều sẽ bị tiêu phí phạm. Hãy tập trung vào việc quản lý số tiền bạn có, khi bạn có nhiều tiền hơn, bạn sẽ biết cách chi tiêu thế nào cho đúng.

6. Nhiều tiền hơn không có nghĩa là ít căng thẳng hơn

Tiền chắc chắn có thể giúp cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng nhiều cách, nhưng căng thẳng về tài chính sẽ không hoàn toàn biến mất khi bạn có nhiều tiền hơn. Tôi đã may mắn khi thấy tiền của mình tăng lên đáng kể ở độ tuổi 30, nhưng cuộc sống của tôi không giảm căng thẳng so với trước.

7. Lương cao hơn không có nghĩa việc bền hơn

Khi tôi 29 tuổi, năm 2008, ông chủ của tôi đã sa thải khoảng 25% nhân viên, trong đó nhiều người đã làm việc rất lâu và được trả lương cao. Các sếp nghĩ rằng loại bỏ những người này tiết kiệm cho công ty nhiều tiền hơn, thay thế bằng những người mới tràn đầy năng lượng và nhu cầu lương thấp hơn. Tôi đã không mất việc, nhưng điều đó thúc đẩy tôi xây dựng doanh nghiệp của mình nhanh hơn.

8. Tận hưởng số tiền kiếm được

Bạn không cần phải tiết kiệm 24/7, tiền bạn kiếm được hãy tận hưởng nó. Tất cả những gì chúng ta cần là sự cân bằng. Đừng cảm thấy tội lỗi về việc chi tiêu cho những thứ quan trọng, khi bạn hoàn toàn có đủ khả năng chi trả.

9. Không phải các chuyên gia tài chính đều biết những gì họ đang nói

Đừng làm theo lời khuyên của ai đó đơn giản vì họ làm việc trong ngành tài chính. Chắc chắn có nhiều chuyên gia thực sự ngoài kia, những người đã trực tiếp trải nghiệm thực tế.

Năm ngoái, tôi có một khoản đầu tư và cần nhờ tư vấn của một chuyên gia. Anh ấy thực sự không biết về đối thủ cạnh tranh, mà chỉ quen với việc cung cấp những thông tin theo dạng một chiều.

10. Đừng lãng phí cuộc sống để chạy theo tiền bạc

Tôi không thể nghĩ rằng gần 40 năm cuộc đời mình lại trôi nhanh đến vậy. Tiền là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng theo đuổi tiền vì mục đích có tiền không nên là trọng tâm chính.

Dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền, bạn sẽ không bao giờ có nhiều hơn 24 giờ mỗi ngày. Hãy sử dụng thời gian của mình hợp lý, đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào mục đích kiếm tiền, hãy cho mình những thú vui riêng.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.