10 trường đại học tốp trên lập nhóm tuyển sinh riêng

Hiện đang có 10 trường lập nhóm tuyển sinh gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông, Đại học Thủy lợi, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Ngoại thương và Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đây là thông tin vừa Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Lê Minh Sơn, công bố.

Theo ông Sơn, phương án tuyển sinh của nhóm rất đơn giản là khi các trường vào nhóm sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu chung, xét tuyển chung. Nhóm xét tuyển theo quy định điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cũng có thể có sàn nào đó tùy theo các trường. Mỗi trường đều có thể đưa ra điều kiện riêng của mình mà không ảnh hưởng đến nhóm. 

Khi đăng ký dự tuyển vào các trường trong nhóm, thí sinh vẫn có thể đăng ký tối đa 4 nguyện vọng ở đợt một và 6 nguyện vọng ở đợt hai như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng các em có thể đăng ký vào nhiều trường và theo các thứ tự ưu tiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các em trúng tuyển nguyện vọng thứ nhất sẽ không xét tiếp nguyện vọng thứ hai. 

“Theo quy định của Bộ, các em được đăng ký nguyện vọng một vào hai trường với bốn nguyện vọng, nếu xét tuyển độc lập sẽ không thể biết thí sinh chọn trường nào dẫn đến điểm chuẩn ảo, thí sinh ảo. Nhưng khi thí sinh đăng ký vào nhóm trường sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng nên sẽ loại trừ ảo,” ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, loại trừ ảo cũng là lý do trường đưa ra phương án tuyển sinh này nhằm tạo thuận lợi hơn cho các trường trong việc tuyển sinh.

Cũng theo ông Sơn, xét về mặt quyền lợi thí sinh, việc tuyển sinh theo nhóm cũng sẽ làm cho không xảy ra tình trạng điểm chuẩn ảo, giúp các em có cơ hội trúng tuyển cao hơn. 

“Đăng ký vào nhóm trường, thí sinh có thể lựa chọn linh hoạt vào các trường khác nhau. Trong trường hợp các em vừa đăng ký vào trường trong nhóm, vừa đăng ký vào trường ngoài nhóm thì vẫn có thể xảy ra ảo nhưng lượng ảo sẽ thấp hơn,” ông Sơn phân tích.

Chỉ rõ các lợi thế của việc tuyển sinh theo nhóm nhưng lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khuyên thí sinh phải cân nhắc kỹ việc có đăng ký vào nhóm trường hay không vì năm nay các em không được điều chỉnh nguyện vọng của mình.

Theo Vietnam+

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.