2 miền Triều Tiên trước “giờ G”; tàu chiến Nga tập trận sát Syria

Mỹ Nga (Tổng hợp )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua chứng kiến các sự kiện nổi bật như: Hàn Quốc gần như hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4; lãnh đạo Mỹ - Hàn dự kiến gặp nhau trước khi có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un; hạm đội tàu chiến của Nga tập trận sát Syria...
Hàn Quốc hoàn tất chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 
Nhà Hòa bình là nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27.4. Ảnh: Getty Images
Nhà Hòa bình là nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27.4. Ảnh: Getty Images
 Hàn Quốc cho biết đã gần như hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27/4 tới. 

Địa điểm cho cuộc gặp gỡ là Nhà Hòa bình, ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nằm ở phía Hàn Quốc và cách biên giới liên Triều khoảng 130 mét. được xây dựng từ năm 1989, đã được tu sửa xong.

Công tác tu bổ được thực hiện ngay sau khi cố vấn an ninh của Tổng thống Moon Jae-in là Chung Eui-yong trở về sau chuyến thăm 2 ngày đến Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 3, để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.

Hơn 300 vòng đàm phán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được tổ chức tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, bên trong khu phi quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Nhà Xanh, ngoài việc tu sửa, Nhà Hòa bình còn được trang bị nội thất hoàn toàn mới để phù hợp với hai nhà lãnh đạo.

Một chiếc bàn hình bầu dục được đặt ở trung tâm phòng hội nghị, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Các tác phẩm nghệ thuật mới được bố trí hợp lý trên tường của phòng họp.

Các bước chuẩn bị khác cho hội nghị thượng đỉnh bao gồm tìm kiếm và vận chuyển nguyên liệu cho bữa tiệc tối mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bao gồm cá từ Shinan - quê hương của cố Tổng thống Kim Dae-jung, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in có khả năng sẽ họp thượng đỉnh vào giữa tháng 5, trước khi ông chủ Nhà Trắng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng thống Mỹ ngày 24/4 ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên "rất cởi mở và đáng kính trọng". Ông Trump, dự kiến gặp ông Kim vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân với Triều Tiên.
Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên vào ngày 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom. Hai bên có thể ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh năm 1953. Sau đó, ông Moon sẽ có cuộc điện đàm ngắn với ông Trump. 
Cơ sở hạt nhân của Triều Tiên có thể đã sụp đổ 
Vị trí của điểm thử hạt nhân tại Punggye-ri. Đồ họa: Al Jazeera.
Vị trí của điểm thử hạt nhân tại Punggye-ri. Đồ họa: Al Jazeera.
Hai nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc cho rằng cơn dư chấn 4,1 độ diễn ra 8,5 phút sau trận động đất đã khiến đá bên trong núi sụp đổ.
Lở đất và động đất sau vụ nổ đã dẫn đến suy đoán rằng địa điểm này bị "triệu chứng núi mỏi", tức ngọn núi gần như không còn sức chống đỡ để đứng vững sau quá trình bị tác động lực cực mạnh từ bên trong. Do đó, điểm thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên có thể đã sụp đổ sau vụ nổ này.
Trong một bản tóm tắt nghiên cứu trên trang web, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, cần tiếp tục theo dõi nguy cơ rò rỉ vật liệu phóng xạ do sự cố sụp đổ.
Nghiên cứu thứ hai có sự tham gia của các nhà khoa học từ Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc cũng cho rằng dư chấn hồi tháng 9/2017 đã gây ra vụ sụp đổ. Tuy nhiên, họ không kết luận địa điểm này có thể còn được dùng để thử hạt nhân hay không.
Hạm đội tàu chiến Nga tập trận sát Syria
Tên lửa trong cuộc tập trận của Hạm đội Biển Đen. Ảnh: Tass.
Tên lửa trong cuộc tập trận của Hạm đội Biển Đen. Ảnh: Tass.
 Văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen cho biết, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen và các tàu hộ vệ Pytlivy, Smetlivy đang tập trận ở Địa Trung Hải.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch huấn luyện hai chiều, trong đó nhóm tàu khu trục tấn công các tàu hộ vệ, tàu hộ vệ thực hiện các biện pháp kháng cự, mô phỏng tác chiến trên biển. 

Sau đó, quân nhân tại các vị trí chiến đấu diễn tập tấn công những mục tiêu ven bờ bằng tên lửa. Các thủy thủ đoàn cũng được huấn luyện kiểm soát thiệt hại để hỗ trợ tàu bị hư hỏng trong chiến đấu. Khi kết thúc tập trận, các tàu chiến sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ huy của hải quân Nga ở vùng tác chiến xa.

 Ứng viên tổng thống Mexico đề nghị chặt tay quan chức tham nhũng
Ứng viên tổng thống Mexico Jaime Rodriguez sau cuộc tranh luận hôm 22/4. Ảnh: Guardian
Ứng viên tổng thống Mexico Jaime Rodriguez sau cuộc tranh luận hôm 22/4. Ảnh: Guardian
Jaime Rodriguez, ứng viên độc lập chạy đua vào chức tổng thống Mexico, gọi quan chức chính phủ tham nhũng là "kẻ cướp" và đề nghị hình phạt "chặt tay". 
"Chúng ta phải chặt tay những kẻ cướp... Đó là việc ta phải làm để chấm dứt nạn tham nhũng đang hoành hành ở Mexico như một căn bệnh ung thư", ứng viên tổng thống Mexico Jaime Rodriguez phát biểu trong một cuộc tranh luận trên truyền hình.
Trước sự ngỡ ngàng của người dẫn chương trình, ông Rodriguez, còn được biết tới với biệt danh "El Bronco", hai lần xác nhận đề nghị trên, thậm chí kêu gọi các nghị sĩ đưa hình thức trừng phạt trên vào luật.
Trong khi công chúng chế nhạo ứng viên tổng thống Mexico Rodriguez, cựu thống đốc bang miền bắc Nuevo Leon, vì ý tưởng "chặt tay", một băng nhóm tội phạm ở đất nước Nam Mỹ này đã đáp trả bằng hành động. Vài giờ sau khi cuộc tranh luận kết thúc, cảnh sát phát hiện một thi thể mất đầu và bị chặt tay chân ở ngoại ô thành phố biển Acapulco, nơi từng là địa điểm nghỉ dưỡng nổi danh ở khu vực Thái Bình Dương, nay bị biến thành "thủ phủ đẫm máu" của các băng đảng ma túy.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.