2 ngôi làng ở Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bị pháo kích

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một quả pháo từ phía Ukraine đã phát nổ ở khu vực Belgorod của Nga khiến cho một số người bị thương, Thống đốc khu vực này - ông Vyacheslav Gladkov cho hay ngày 23/3.
Khu vực Belgorod của Nga tương đối gần với Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine. Trong một thông báo trên Telegram, Thống đốc khu vực Belgorod cho biết có một quả pháo được bắn từ phía Ukraine và phát nổ tại một ngôi làng. Những người bị thương "đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết" và thông tin chi tiết về tình trạng của họ sẽ được thông báo sau.

"Vì sự an toàn của người dân ở Zhuravlyovka và Nekhoteevka, chính quyền Belgorod sẽ áp dụng tình trạng khẩn cấp tại 2 ngôi làng này".

Ảnh minh họa: Sputnik
Ảnh minh họa: Sputnik

Phản hồi trước vụ việc trên, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin đã yêu cầu "điều tra cẩn thận vụ việc và thực hiện các biện pháp để xác định tất cả những bên phải chịu trách nhiệm".

Vụ việc ngày 23/3 không phải lần đầu tiên người dân tại một khu vực của Nga chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Ngày 24/2, khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, 7 ngôi nhà và 1 ô tô đã bị hư hỏng ở khu vực Belgorod trong các vụ nổ.

Tass dẫn lời quan chức địa phương cho biết, vụ việc ngày 23/3 khiến 2 người bị thương và 178 người sống ở Zhuravlyovka và Nekhoteevka phải sơ tán. 100 người vẫn đang ở trung tâm nhà ở tạm thời và 78 người đã tới nhà người thân hoặc bạn bè của họ./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.