93 học sinh, sinh viên nghèo Nghệ An được trao học bổng 'Vì ngày mai phát triển'

(Baonghean.vn) - Những suất học bổng ý nghĩa này sẽ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thêm động lực, vượt lên khó khăn, trở thành những người con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội.
Sáng 29/11, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Công ty Greenfeed tổ chức lễ trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng sáng 29/11. Ảnh: Quang An

Lễ trao học bổng nằm trong chương trình "Tiếp sức nhà nông cho con đến trường"  thuộc dự án "Vì ngày mai phát triển" do Báo Tuổi Trẻ thành phố HCM phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện, nhằm giúp đỡ, động viên các hộ nông dân nghèo, có chí thú làm ăn, thiết tha với việc học hành của con em mình; cổ vũ những tấm gương nông dân biết hy sinh, chăm lo cho con cái ăn học thành tài.

Đồng chí
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: Quang An

Với tổng kinh phí giai đoạn 2014 - 2016 là 1,08 tỷ đồng; giai đoạn 2017 - 2019 là 1,38 tỷ đồng, chương trình đã hỗ trợ về phát triển kinh tế, giúp cho 26 hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, bao gồm 6 hộ tại xã Thanh Tùng, 7 hộ tại xã Thanh Xuân (Thanh Chương); 6 hộ tại xã Giang Sơn Tây và 7 hộ tại xã Ngọc Sơn (Đô Lương)

a
Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: Quang An

Với tinh thần hiếu học, có ý chí vươn lên vượt khó học giỏi, con em các gia đình đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc như: Trong năm học 2018 - 2019, có 01 học sinh giỏi cấp tỉnh, 04 học sinh giỏi cấp huyện, 5 học sinh xuất sắc, 30 học sinh giỏi, 36 học sinh tiên tiến.

a
Các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Các em đã được chương trình trao thưởng với các mức thưởng từ 500 nghìn đồng đến mức cao nhất là 3 triệu đồng.

Trong năm học 2018 - 2019 đã có 93 em học sinh đạt các danh hiệu với tổng số tiền thưởng 122 triệu đồng. 

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Quang An
Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Quang An

Những suất học bổng ý nghĩa này sẽ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thêm động lực, vượt lên khó khăn, trở thành những người con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.