Bản Chiếng ở Quế Phong vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận bản Chiếng đã duy trì, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm từng bước xây dựng bản làng ngày càng ấm no trù phú.
Người dân bản Chiếng biểu diễn các tiết mục văn hoá, văn nghệ đặc sắc trong ngày hội. Ảnh: Châu Khang

Người dân bản Chiếng biểu diễn các tiết mục văn hoá, văn nghệ đặc sắc trong ngày hội. Ảnh: Châu Khang

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng (10/11), đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chiếng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế phong.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quế Phong; cùng đại diện cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Hạnh Dịch cùng đến chung vui với bà con nhân dân Bản Chiếng.

Các đại biểu và người dân bản Chiếng tham dự ngày hội Đại đoàn kết ở bản. Ảnh: Châu Khang

Các đại biểu và người dân bản Chiếng tham dự ngày hội Đại đoàn kết ở bản. Ảnh: Châu Khang

Quế Phong là huyện miền núi nghèo của tỉnh Nghệ An; có 75 km đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Tỉ lệ hộ nghèo ở huyện chiếm hơn 40%, số hộ cận nghèo chiếm gần 25% (riêng xã Hạnh Dịch có gần 44% hộ nghèo, 18% hộ cận nghèo).

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Quế Phong có nhiều giải pháp để đột phá, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện đã đẩy mạnh phong trào “Chung tay vì người nghèo”, triển khai kịp thời và hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025… nhằm khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên thoát nghèo cho người dân.

Đại tá Phan Đại Nghĩa tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận bản Chiếng, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Châu Khang

Đại tá Phan Đại Nghĩa tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận bản Chiếng, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Châu Khang

Ở huyện, đã có nhiều hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo (trong đó có 05 hộ xã Hạnh Dịch); 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; 100% hộ nghèo và cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế và được vay vốn để sản xuất, kinh doanh; an ninh - quốc phòng không ngừng được củng cố.

Những nỗ lực và thành quả mà huyện Quế Phong đạt được đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng; là minh chứng của việc thực hiện hiệu quả chính sách đoàn kết dân tộc của địa phương; ý chí, nghị lực không ngừng vươn lên của người dân.

Trao quà cho 10 hộ nghèo ở bản Chiếng, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Châu Khang

Trao quà cho 10 hộ nghèo ở bản Chiếng, xã Hạnh Dịch. Ảnh: Châu Khang

Về tham dự ngày hội Đại đoàn kết với người dân bản Chiếng, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được thời gian qua của Ban Công tác Mặt trận và nhân dân bản Chiếng, xã Hạnh Dịch nói riêng và huyện Quế Phong nói chung.

Ban Công tác Mặt trận bản Chiếng đã duy trì, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm từng bước xây dựng bản làng ngày càng ấm no trù phú.

Đại tá Phan Đại Nghĩa phát biểu chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào bản Chiếng. Ảnh: Châu Khang

Đại tá Phan Đại Nghĩa phát biểu chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào bản Chiếng. Ảnh: Châu Khang

Đại tá Phan Đại Nghĩa đề nghị: Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền, mặt trận xã Hạnh Dịch, bản Chiếng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn đời sống nhân dân; xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch tu sửa đường ngõ thôn, bản, xây dựng các công trình phúc lợi; đẩy mạnh việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; tiếp tục nêu cao tinh thần, ý chí đoàn kết để xây dựng phát triển bản, không còn hộ đói, hộ nghèo.

Trao quà hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho hộ nghèo ở bản là bà Vi Thị Toản. Ảnh: Châu Khang

Trao quà hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho hộ nghèo ở bản là bà Vi Thị Toản. Ảnh: Châu Khang

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đại tá Phan Đại Nghĩa đã trao tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận bản bản Chiếng; tặng 10 suất quà đến 10 hộ nghèo; tặng nhà Đại đoàn kết cấp tỉnh (trị giá 60 triệu đồng) cho 01 hộ nghèo trong bản… Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã trao tặng bàn ghế (trị giá 20 triệu đồng) cho nhà văn hoá bản Chiếng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.