Báo Nghệ An trao quà, tặng quạt mát cho công nhân

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng tháng Công nhân năm 2023, chiều 17/5, Công đoàn Báo Nghệ An đến thăm, tặng quà cho các công nhân Công ty Cổ phần Green GMC.
Công ty cổ phần Green GMC đứng chân tại Khu Cụm Công nghiệp Hưng Lộc, thành phố Vinh. Được thành lập năm 2016, công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Hiện nay, công ty có gần 400 lao động phân bố ở 3 phân xưởng, trong đó 1 phân xưởng ở Nghệ An và 2 phân xưởng ở Hà Tĩnh. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang Mỹ 85%, 15% xuất khẩu châu Âu và Hàn Quốc. Ảnh: Đức Anh

Công ty cổ phần Green GMC đứng chân tại Khu Cụm Công nghiệp Hưng Lộc, thành phố Vinh. Được thành lập năm 2016, công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Hiện nay, công ty có gần 400 lao động phân bố ở 3 phân xưởng, trong đó 1 phân xưởng ở Nghệ An và 2 phân xưởng ở Hà Tĩnh. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang Mỹ 85%, 15% xuất khẩu châu Âu và Hàn Quốc. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương thăm hỏi, trò chuyện, động viên các công nhân đang làm việc tại nhà máy. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hương thăm hỏi, trò chuyện, động viên các công nhân đang làm việc tại nhà máy. Ảnh: Đức Anh

Nằm trong tình hình chung của thế giới, của cả nước, đây đang là thời điểm khó khăn nhất của công ty khi đơn hàng giảm mạnh, số lượng đơn hàng nhỏ, song Công ty vẫn cố gắng đảm bảo cho mỗi công nhân có mức thu nhập trung bình 7 triệu đồng/tháng. Ảnh: Đức Anh

Nằm trong tình hình chung của thế giới, của cả nước, đây đang là thời điểm khó khăn nhất của công ty khi đơn hàng giảm mạnh, số lượng đơn hàng nhỏ, song Công ty vẫn cố gắng đảm bảo cho mỗi công nhân có mức thu nhập trung bình 7 triệu đồng/tháng. Ảnh: Đức Anh

Để giúp các công nhân đỡ vất vả khi phải làm việc trong điều kiện nắng nóng, Báo Nghệ An đã gửi tặng 10 chiếc quạt điện. Trong ảnh: Đoàn viên công đoàn Báo Nghệ An trực tiếp đến để lắp đặt tại xưởng may. Ảnh: Đức Anh

Để giúp các công nhân đỡ vất vả khi phải làm việc trong điều kiện nắng nóng, Báo Nghệ An đã gửi tặng 10 chiếc quạt điện. Trong ảnh: Đoàn viên công đoàn Báo Nghệ An trực tiếp đến để lắp đặt tại xưởng may. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Báo Nghệ An tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 10 công nhân của công ty có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Báo Nghệ An tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 10 công nhân của công ty có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Kinh phí của chương trình quà tặng do cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn Báo Nghệ An quyên góp. Ảnh: Đức Anh

Kinh phí của chương trình quà tặng do cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn Báo Nghệ An quyên góp. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.