Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An khám bệnh miễn phí cho 300 người nghèo ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức khám bệnh và trao quà cho các hộ nghèo.
Tới dự hoạt động này có: bà Thân Hiền Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu.
Cán bộ Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An hướng dẫn thủ tục cho người dân đến khám bệnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Cán bộ Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An hướng dẫn thủ tục cho người dân đến khám bệnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đợt này, đoàn khám bệnh cho 300 đối tượng là người nghèo, các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Ngọc Sơn và Quỳnh Lâm. 
Tại đây, các bác sĩ đến từ các Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Việt Pháp… tiến hành khám tổng thể về sức khỏe, tư vấn các bệnh chuyên khoa về tai mũi họng, răng hàm mặt, sản khoa… Trên cơ sở kết quả điện tim, xét nghiệm máu,  chụp X. Quang… các bác sĩ kê đơn để người dân đến cơ sở y tế phù hợp khám và điều trị.
Các bác sĩ khám và tư vấn bệnh về tai mũi họng cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hải
Các bác sĩ khám và tư vấn bệnh về tai mũi họng cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hải
Dịp này, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đã trao trên 300 suất quà gồm, đường, sữa cho các đối tượng đến khám và hỗ trợ 50 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.
Cùng với khám bệnh, chương trình còn trao quà bằng hiện vật là đường và sữa cho các đối tượng nghèo, chính sách. Ảnh: Nguyễn Hải
Cùng với khám bệnh, chương trình còn trao quà bằng hiện vật là đường và sữa cho các đối tượng nghèo, chính sách. Ảnh: Nguyễn Hải
Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An là thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, dù mới thành lập năm 2017, nhưng được ghi nhận là đơn vị xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Năm 2017, Công ty thực hiện chi trả cho hơn 1.800 khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn cho khách hàng với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng và là Công ty có nhiều hoạt động xã hội như tài trợ khám chữa bệnh, trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tài trợ bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An…
Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và lãnh đạo huyện trao quà, chụp ảnh lưu niệm với các hộ nghèo nhận quà. Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Hải

Chương trình này là một trong những hoạt động “Chung tay vì cộng đồng - Bảo vệ sức khỏe Việt” của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được triển khai từ năm 2016, đi qua nhiều địa bàn tỉnh, thành toàn quốc, đã khám bệnh miễn phí cho hơn 2.000 người dân có điều kiện khó khăn.

Năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ mở rộng khám bệnh miễn phí, tặng quà cho 3.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại 6 tỉnh, tổng số tiền là 3 tỷ đồng trong đó Nghệ An có 2 huyện là Nghi Lộc và Quỳnh Lưu).

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.