Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An trao biểu trưng tặng cây xanh cho Thị xã Cửa Lò

Bảo Việt Nhân thọ trao tặng 100 cây xanh cho thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tiếp nối chiến dịch “Hành trình Việt Nam xanh” nhân kỷ niệm 25 năm tận tâm “Bảo vệ tương lai Việt - Bảo vệ Gia đình Việt” nhằm lan tỏa lối sống xanh và khuyến khích bảo vệ môi trường, sáng 11/11, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trao cây xanh cho TX. Cửa Lò.

Dự lễ có ông Nguyễn Chí Bắc - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An và đại diện lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò.

Thị xã Cửa Lò là địa danh nổi tiếng cả nước với ngành Du lịch biển. Phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh được xác định là một trong những yếu tố tiên quyết để phát triển kinh tế bền vững, thu hút khách du lịch; đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng và người dân. Trong những ngày dịch Covid đang diễn ra trên toàn quốc, khiến Cửa Lò cũng thiếu vắng khách du lịch bốn phương nhưng các hoạt động đầu tư bền vững vẫn được chính quyền quan tâm thực hiện.
Ông Nguyễn Chí Bắc - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An trao biểu trưng tặng 100 cây sao đen cho ông Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Chí Bắc - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An trao biểu trưng tặng 100 cây sao đen cho ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Ảnh: P.V

Số cây xanh mà Bảo Việt Nhân thọ bàn giao cho thị xã Cửa Lò lần này gồm 100 cây sao đen đã ươm trồng đạt quy chuẩn, được trồng tại đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Nguyễn Sinh Cung đến đường Yết Kiêu.   

Chia sẻ về hoạt động này, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Trồng cây và gia tăng mật độ cây xanh là hoạt động thiết yếu và trọng tâm, đặc biệt với các địa phương có du lịch là ngành kinh tế chủ đạo như Cửa Lò. Sự đồng hành và góp sức của Bảo Việt Nhân thọ là vô cùng quý giá, không chỉ có ý nghĩa tích cực trong việc chống lại biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, mà còn là mang ý nghĩa chiến lược trong việc thu hút khách tham quan, nghỉ dưỡng, tạo điều kiện để ngành du lịch địa phương phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.

Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đánh giá cao ý nghĩa món quà và sự quan tâm Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An dành cho địa phương. Ảnh: P.V
Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đánh giá cao ý nghĩa món quà và sự quan tâm Bảo Việt Nhân thọ  dành cho địa phương. Ảnh: P.V
Đây là một trong những hoạt động tiếp nối Chiến dịch Hành trình Việt Nam xanh”, thể hiện khát vọng và cam kết đóng góp dài lâu của Bảo Việt Nhân thọ cho những hoạt động phát triển bền vững, là lời kêu gọi mạnh mẽ đến cộng đồng, cùng lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường sống, vì một tương lai trong lành và khỏe mạnh cho các thế hệ mai sau.
Trong suốt những năm qua, thông qua các hoạt động cộng đồng ý nghĩa được triển khai xuyên suốt và tích cực, Bảo Việt Nhân thọ đã trao gần 30.000 xe đạp, ba lô cho các học sinh nghèo hiếu học; khám bệnh miễn phí cho hơn 15.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Quỹ Tân Tâm của Bảo Việt Nhân thọ cũng đã trao tặng các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho nhiều em nhỏ có cha mẹ bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông. Hàng chục ngàn người tham gia đồng diễn Yoga và trở thành đại sứ lan tỏa tinh thần sống lạc quan, nâng cao sức khỏe tinh thân và thể chất. Hàng ngàn hội thảo chuyên đề về sức khỏe và kỹ năng được Bảo Việt Nhân thọ tổ chức hàng ngày trên khắp 63 tỉnh, thành nhằm lan tỏa thông điệp sống chủ động, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An chứng kiến lễ bàn giao cây xanh cho thị xã Cửa Lò. Ảnh: P.V
Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An chứng kiến lễ bàn giao cây xanh cho thị xã Cửa Lò. Ảnh: P.V
Bảo Việt Nhân thọ cũng là Công ty Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên đóng góp số tiền lớn nhất là 30 tỷ đồng vào quỹ Vaccine phòng chống Covid 19, chung tay cùng Chính phủ và người dân đẩy lùi dịch bệnh. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng không may gặp rủi ro do dịch bệnh. Tính đến hết tháng 10/2021, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả quyền lợi cho hơn 1.000 khách hàng (tử vong và nằm viện) do nhiễm Sars Cov-2 với tổng số tiền chi trả trên 22 tỷ đồng. Đến nay Bảo Việt Nhân thọ đã và đang bảo vệ cho 16,8 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn lên đến gần 46.000 tỷ đồng, đóng góp hiệu quả vào ngân sách nhà nước; đầu tư trở lại nền kinh tế gần 216.000 tỷ đồng góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Bên cạnh việc tận tâm triển khai những sản phẩm bảo hiểm nhân văn, mang an tâm và bình an đến cho các gia đình Việt, Bảo Việt Nhân thọ luôn nỗ lực không ngừng trong công tác an sinh, chung tay cùng Nhà nước xây dựng một xã hội khỏe thể chất, sáng tinh thần, ấm no và thịnh vượng. Tất cả vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam”.

Ông Nguyễn Chí Bắc - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An khẳng định

Với những nỗ lực trong việc bảo vệ cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ đã được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý: Top 10 "Thương hiệu Tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương", "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng tốt nhất Việt Nam", "Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam" trong nhiều năm liên tiếp.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.