(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh Mỹ cần nhanh chóng phát triển vaccine, quốc gia này lại đang phải đối diện với áp lực khác, khi đầy rẫy những thông tin độc hại, sai lệch, quan điểm chống vaccine của một bộ phận người dân; Chính trường Belarus rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng với sự leo thang của các cuộc biểu tình, kể từ khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống, với chiến thắng thuộc về ông Alexander Lukashenko - người đã lãnh đạo đất nước 26 năm. Đây là những vấn đề đáng chú ý trong tuần qua.
Quân đội Nga bắt đầu các cuộc tập trận theo lịch trình ở Biển Đen, nơi đang có cuộc diễn tập Sea Breeze của NATO, phòng báo chí của Quân khu Nam đưa tin.
Nga sẽ "giữ thuốc súng khô" trong trường hợp Mỹ gây bất ổn và làm trầm trọng thêm tình hình, cũng như sẽ không triển khai tên lửa ở bất cứ đâu cho đến khi phía Mỹ thực hiện, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói.
Bộ Quốc phòng Nga đã gửi đề xuất chi tiết tới Washington để tổ chức cho những người tị nạn trở về Syria và cho hay hơn 1,7 triệu người tị nạn Syria sẽ có khả năng trở về quê hương.
AFP đưa tin ngày 4/10, quân đội Nga đã tiến hành một vụ không kích khiến 38 người thiệt mạng. Vụ không kích diễn ra khi những người dân này đang cố gắng vượt qua sông Euphrates để chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.
Vào lúc 20 giờ 30 ngày 15/5 một vụ nổ xảy ra trước một nhà hát quốc gia ở khu vực gần Hoàng Cung tại thủ đô Bangkok, khiến 2 người bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.
(Baonghean) - Trong một bình luận mới đây, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Mohammed Barkindo đã phải thừa nhận, tổ chức này đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử, khi các nước thành viên đứng trước thách thức phải xây dựng sự đồng thuận về việc cắt giảm sản lượng cũng như ổn định thị trường. Nhận định này càng xác đáng khi cuộc họp mới nhất cuối tuần qua tại Vienna, Áo của các quan chức OPEC đã thất bại trong vấn đề này.
(Baonghean) - Tuần qua, hậu quả của những vụ tấn công khủng bố ở Bỉ và khủng hoảng di cư gây hệ quả xấu tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự an toàn và bất ổn trong lòng xã hội. Giờ đây, sự phân định giữa 2 thái cực chỉ còn rất mong manh, những nơi tưởng chừng an toàn cũng đầy rẫy bất ổn…
Trong một báo cáo công bố ngày 10/12, Nhóm Nghiên cứu Khủng hoảng quốc tế (ICG) nhận định nền chính trị Thái Lan đang chìm sâu hơn vào bất ổn, đòi hỏi phải có tiến trình đối thoại giữa các lực lượng chính trị và cam kết xã hội mới.