Bé trai 4 tuổi đánh trống tế điêu luyện khiến nhiều người trầm trồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trẩy hội đền - chùa Gám (Yên Thành) năm 2024, xem hội thi, giao lưu đánh trống tế lễ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và thán phục những thiếu nhi tuổi nhỏ mà đánh trống hay, trong đó có cháu Nguyễn Cảnh Đạt (hơn 4 tuổi) ở xã Xuân Thành.

Chương trình thi, giao lưu đánh trống tế lễ tại Lễ hội đền - chùa Gám vừa diễn ra tại xã Xuân Thành (Yên Thành). Trên sân khấu lễ hội cũng như trước sân đền Gám, người dân và du khách được thưởng thức nhiều tiết mục đánh trống tế của các đội thi, các cá nhân đến từ các xóm trong và ngoài xã.

bna_1.jpg
Cháu Nguyễn Cảnh Đạt đánh trống cái cầm càng cho dàn trống tế. Ảnh: Huy Thư

Lễ hội năm nay thu hút nhiều thiếu nhi tham gia thi, giao lưu đánh trống tế, trong đó Nguyễn Cảnh Đạt ít tuổi nhất, là học sinh mầm non, nhưng được nhiều người nhận xét là chơi trống “siêu giỏi”. Cháu Đạt cầm cả dàn trống cái, khiến người xem không khỏi thích thú và thán phục…

Trên sân khấu lễ hội và giữa sân đền Gám, Đạt mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn xếp lọt thỏm bên chiếc trống lớn, tung dùi điểm từng hồi trống cái dẫn dắt đội trống một cách tự tin.

Khán giả vây quanh cổ vũ, nhiều người cầm điện thoại chụp ảnh và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Màn trống tế kéo dài 3 hồi kết thúc trong sự vỗ tay nồng nhiệt và tiếng reo hò của khán giả. Nhiều người hâm mộ chạy ào ra sân ôm chầm lấy chú bé, tặng quà, khen ngợi…

bna_2.jpg
Đạt thử tay trống trước lúc nhập cuộc giao lưu. Ảnh: Huy Thư

Chị Thái Thị Hà – mẹ của Đạt chia sẻ, Đạt là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ làm nông nghiệp, trong nhà không ai biết chơi trống, nhưng cháu lại rất mê đánh trống.

Đạt biết đánh trống lúc 2 tuổi. Mỗi khi đi nhà thờ họ, thấy người lớn đánh trống tế cháu rất thích và về nhà tự học. Bố của Đạt đã đến nhà thờ họ mượn 1 cái trống hỏng đưa về để giữa sân cho con tập đánh.

Hằng ngày, sau khi đi học về, Đạt lại làm bạn với cái trống hỏng, một mình xoay xở tự học chứ trong nhà không có ai chỉ vẽ.

bna_6.jpg
Mẹ Đạt cho biết em ngoan và khá hiếu động. Ảnh: Huy Thư

Trước ngày Lễ hội đền - chùa Gám diễn ra, một số người trong xóm bàn với gia đình cho cháu Đạt tham gia hội thi đánh trống tế.

Do con còn nhỏ, sợ trẻ em “lúc ưng lúc không lại làm hỏng việc người lớn”, nên gia đình cho cháu đi đánh trống tế giao lưu chứ không tham dự cuộc thi.

bna_7.jpg
Đạt tập đánh trống tế tại nhà. Ảnh: Huy Thư

Thi đánh trống tế thường diễn ra trong một vài giờ nhất định còn giao lưu đánh trống tế thì kéo dài suốt ngày đêm. Tại sân đền Gám, dàn trống được bày sẵn, lúc nào cũng có người đến chơi.

Người dân ở đây chơi trống cả trưa, chơi đến tận khuya mới nghỉ. Khi Đạt đến, em mạnh dạn tiếp cận dàn trống, khi cháu gõ lên thì khán giả xung quanh đều thốt lên “ồ giỏi quá”.

Những buổi giao lưu trống tế tại lễ hội có Đạt tham gia luôn thu hút người xem và cổ vũ nhiệt tình.

bna_3.jpg
Chị Thái Thị Hà chuẩn bị trang phục cho Đạt mỗi lần đi giao lưu đánh trống tế. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, đánh trống tế thường có sự phối hợp giữa nhiều nhạc cụ như trống cái, trống con, chiêng, nao, kèn, nhị…

Khi trống cái nổi lên, phải tạo ra được các hồi, nhịp, biến tấu, buộc người đánh trống con, nao phải gõ theo một cách nhịp nhàng.

Người đánh trống cái phải nắm được quy luật của trống tế, để đánh một cách chuẩn nhất, ví như người nhạc trưởng của một ban nhạc.

bna_4.jpg
Tuy nhỏ tuổi nhưng Đạt đã bộc lộ năng khiếu và thần thái của 1 "tay trống" giỏi. Ảnh: Huy Thư

“Đạt khá ngoan và hiếu động. Thấy cháu đánh trống tế được nhiều người khen gia đình cũng mừng. Năm nay sẽ cho cháu tập luyện, hi vọng với sự giúp đỡ của các bác, các anh trong xóm, sang năm cháu sẽ đảm đang được vị trí cầm trống cái dự thi tại Lễ hội đền, chùa Gám” – Chị Hà mẹ Đạt phấn khởi chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên trên sân khấu lễ hội đền - chùa Gám xuất hiện những “tay trống” nhí. Những mùa lễ hội trước đã có nhiều cháu bé tham gia đánh trống tế.

Tuy nhiên màn cầm trống cái của Đạt đặc sắc, độc đáo hơn vì cháu chơi khá nhuần nhuyễn, đúng tiết tấu, thể hiện được thần thái của người cầm càng tí hon.

Nguyễn Cảnh Đạt đánh trống tế khiến nhiều người thán phục. Video: Huy Thư

Ông Lê Khắc Dinh – thành viên Ban Giám khảo hội thi đánh trống tế Lễ hội đền - chùa Gám, xã Xuân Thành cho biết: “Đánh trống tế là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người dân xã Xuân Thành nói riêng và Yên Thành nói chung. Với tôi, cháu Đạt có tài năng đặc biệt, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cháu đã chơi trống rất hay, thổi hồn được vào những hồi trống tế giàu âm điệu. Những người như cháu Đạt đã và đang tiếp nối, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ phong trào đánh trống tế đặc sắc của quê hương”./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.