#biên giới Nghệ An

5 kết quả

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

(Baonghean.vn) - Quy chế phối hợp giữa Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2026 gồm 5 nhóm nội dung trọng tâm; trong đó có việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

ảnh minh họa

74 công dân Lào cư trú tại địa bàn biên giới Nghệ An được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam

(Baonghean.vn) -Từ đầu năm 2021 đến nay, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tư pháp đã phối hợp với các địa phương tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam cho 74 người Lào cư trú tại các xã biên giới thuộc các huyện miền núi Nghệ An.
Những chuyến tuần tra đêm được các chiến sỹ biên phòng và các lực lượng phối hợp thực hiện thường xuyên. Trong ảnh: Vì nhiệt độ ban đêm trên các chốt biên giới xuống khá thấp nên các chiến sỹ tranh thủ đốt củi để sưởi ấm.

Biên phòng Nghệ An phát hiện nhiều tốp lao động từ Lào về qua đường mòn, lối mở ở biên giới

(Baonghean.vn) - Trong quá trình chốt chặn, các tổ tuần tra Bộ đội Biên phòng Nghệ An tại các đường mòn, lối mở đã phát hiện một số hộ dân tại địa bàn xã đi từ bên kia biên giới về Việt Nam, sau khi phát hiện, lực lượng biên phòng đã vận động người dân tự nguyện cách ly đảm bảo phòng, chống dịch Covid 19.