Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc Tết gia đình chính sách tại huyện Nghĩa Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 3/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn, tặng quà các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn).

Dẫn đầu đoàn công tác là Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Đàn, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của đơn vị đạt được trong năm qua: Được công nhận Đơn vị Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho quân nhân và chính sách hậu phương quân đội...

Trong không khí chào đón năm mới, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Ban Chấp hành Quân sự huyện Nghĩa Đàn nêu cao tinh thần, chủ động sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội để Nhân dân vui Xuân, đón Tết và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm 2024, trước mắt là phối hợp quản lý tốt số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2024, đảm bảo đúng quy định, đủ chỉ tiêu, chuẩn bị tốt các nội dung cho lễ ra quân huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt kết quả cao nhất...

bna-3-1902.jpeg
Đồng chí Phan Đại Nghĩa tặng quà, chúc Tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

Đến thăm, chúc Tết, tặng quà Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Nghĩa Đàn, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn thị trấn Nghĩa Đàn tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh vững mạnh, xứng đáng là địa phương trung tâm của huyện Nghĩa Đàn.

bna-4-3200.jpeg
Đồng chí Phan Đại Nghĩa tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa Mai. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đến chúc Tết, tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Mai. Mỗi suất quà trị giá 850 ngàn đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.