Bộ Ngoại giao Anh: Chiến thắng phát xít Đức nhờ sự can đảm của Liên Xô và các nước đồng minh

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bình luận về bài viết của Tổng thống Putin về Thế chiến II dành cho tạp chí Mỹ National Interest, Bộ Ngoại giao Anh cho rằng, không nên viết lại lịch sử vì lợi ích riêng của một quốc gia. Chiến thắng trước phát xít Đức và kết thúc Thế chiến II là nhờ lòng can đảm của Liên Xô và các nước đồng minh.
Quân đội Nga tập duyệt binh tại thao trường, chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ngày 24/6 tới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Quân đội Nga tập duyệt binh tại thao trường, chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ngày 24/6 tới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Lịch sử chung của chúng ta không nên được sử dụng như một công cụ chính trị hoặc được viết lại bởi các quốc gia vì lợi ích riêng của họ... Lòng can đảm và hy sinh to lớn của các dân tộc Anh, Mỹ, Liên Xô và tất cả các nước đồng minh đã khiến chế độ phát xít Đức thất bại" - Bộ Ngoại giao Anh khẳng định.

Đó là những lời bình luận từ phía Bộ Ngoại giao Anh xung quanh bài viết của Tổng thống Vladimir Putin về Thế chiến II dành cho tạp chí Mỹ National Interest. Bài viết với tựa đề "Những bài học thực tiễn nhân 75 năm Thế chiến II", trong đó nhà lãnh đạo Nga nêu quan điểm về cuộc chiến tranh, nguyên nhân và nhận thức về nó trong thế giới hiện đại. 

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi các đối tác tôn trọng và gìn giữ sự thật lịch sử, dựa trên các sự kiện trong quá khứ. Theo Tổng thống Putin, một số người cố áp đặt cho Nga cảm giác tội lỗi khi cho rằng Liên Xô chịu trách nhiệm cho sự khởi đầu Thế chiến II.
Các kế hoạch viết lại lịch sử được tiến hành ở những quốc gia, nơi xung đột chính trị nội bộ đang diễn ra mạnh mẽ, và một số thành phần đang tìm cách kích động cử tri.
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng sẽ không thể tha thứ cho những người đang cố gắng viết lại lịch sử và đổ lỗi cho Liên Xô về Thế chiến II.
Hơn thế, Tổng thống Putin khẳng định, Nga luôn biết ơn sự giúp đỡ của quân đồng minh đối với Hồng quân Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh. 
Năm nay, Nga tổ chức Lễ duyệt binh Kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 24/6 tới tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, thay vì vào ngày 9/5 như thường niên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.