Bộ trưởng Ngoại giao: Việt Nam chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Việt Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông báo về công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều và các chuyến thăm liên quan.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Gia Chính.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Gia Chính.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sáng 22/2 chủ trì cuộc họp các bộ ngành nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, do chỉ có hai tuần chuẩn bị. Tuy nhiên, Phó thủ tướng cho rằng công tác hiện được đánh giá là tốt và chu đáo, các đoàn tiền trạm của Mỹ và Triều Tiên đã đến làm việc với chính phủ Việt Nam.

Do chỉ còn ba ngày để chuẩn bị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh từ nay đến tuần sau các bộ ngành phải phối hợp tốt với Hà Nội với tinh thần chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, nhằm quảng bá cho hình ảnh đất nước.

Trả lời báo chí chiều qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng cho biết các công tác chuẩn bị về an ninh, hậu cần, lễ tân, thông tin báo chí của Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim đến thời điểm này đã gần như hoàn tất, hai nước Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao và cảm ơn về công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thảo luận về những bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiền đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên.

Một quan chức Mỹ giấu tên hôm nay nói với Reuters rằng Washington và Bình Nhưỡng sẽ tìm cách đạt được nhận thức chung về định nghĩa phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp. Quan chức này cho rằng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng và hội nghị lần này và Tổng thống Trump cũng đã nói rõ rằng đây có thể không phải là cuộc gặp cuối cùng với Kim Jong-un.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.