Các điểm du lịch Nghệ An sẵn sàng phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nắm bắt xu thế và nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, nhiều điểm du lịch ở Nghệ An đang chỉnh trang, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón và phục vụ du khách.

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách một cách tốt nhất, Ban quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đã trang trí theo chuỗi kéo dài từ Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, cổng chào Làng Sen, Quê ngoại, Quê nội của Bác.

Không gian Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: CSCC

Không gian Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: CSCC

Đến với Kim Liên dịp Tết, nhân dân và du khách không chỉ được thăm nơi lưu giữ những kỷ vật thân thương về quê hương, gia đình của Bác Hồ mà còn được hòa mình vào nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn. Đặc biệt, để tạo nên bầu không khí Xuân tươi mới, rộn ràng và đậm đà bản sắc dân tộc, Ban quản lý Khu di tích đã cho tái hiện không gian Tết xưa tại cổng chính nhà Bảo tàng.

Các gian hàng được trang trí theo phong cách dân gian, với những nét văn hóa, phong tục đón Tết đặc trưng của dân tộc, các đồ dụng cụ, sinh hoạt ngày xưa, không gian chữ thư pháp… tạo nên sự gần gũi.

Điểm check-in đậm sắc màu Tết cổ truyền tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: CSCC

Điểm check-in đậm sắc màu Tết cổ truyền tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: CSCC

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên hứa hẹn sẽ là điểm du Xuân lý tưởng, để du khách có dịp về thắp nén hương thơm thành kính lên vị Cha già dân tộc và gia đình của Người. Đồng thời cũng là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp sum vầy bên người thân, bạn bè nhân dịp đầu năm mới....

Tết đến, Xuân về là dịp để cùng gia đình, bạn bè du Xuân, ngắm cảnh thiên nhiên, đất trời, hòa mình với vạn vật, với cỏ cây, hoa lá. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các điểm du lịch sinh thái ở nghĩa Đàn như Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (xã Nghĩa Lộc) và Trương Gia Farm (Nghĩa Long) đã trồng hàng chục nghìn m2 hoa để làm điểm dạo chơi và check-in.

Điểm check-in cùng gia đình tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh: CSCC

Điểm check-in cùng gia đình tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn). Ảnh: CSCC

Và cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân tại Hòn Mát. Ảnh: CSCC

Và cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân tại Hòn Mát. Ảnh: CSCC

Ở đây, các loài hoa như: Cúc họa mi, hồng ri, cẩm tú cầu… cùng nhau đua nở vào dịp đón Tết khiến không gian như sáng bừng, mang đến cho du khách niềm hân hoan, vui sướng. Đây là những điểm thích hợp để dạo chơi và hội ngộ trong dịp đón Xuân, du khách cùng nhau thưởng ngoạn vẻ đẹp phong cảnh, ghi lại những khoảnh khắc đón Xuân và hòa vào chương trình giao lưu thơ, nhạc.

Đặc biệt, hệ thống lưu trú và nhà hàng tại phục vụ cà phê, dịch vụ ẩm thực ở các điểm du lịch sinh thái vẫn mở cửa phục vụ khách trong dịp đón Tết. Ông Đặng Trọng Tấn - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hòn Mát cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, từ điểm check-in, lưu trú, dịch vụ ẩm thực…, sẵn sàng phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán với hoạt động du Xuân, hội họp và tổ chức sự kiện”.

Điểm check-in độc đáo tại Trương Gia Farm (Nghĩa Đàn). Ảnh: CSCC

Điểm check-in độc đáo tại Trương Gia Farm (Nghĩa Đàn). Ảnh: CSCC

Ở huyện rẻo cao biên giới Quế Phong, điểm du lịch Farmstay Nhật Minh (xã Châu Thôn) cũng trồng hàng nghìn m2 hoa để tăng số lượng điểm check-in cho du khách. Với mục đích phục vụ xuyên Tết, chủ của Farmstay này đã chuẩn bị sẵn sàng về phòng ở, các loại đặc sản của núi rừng miền Tây để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và thưởng thức văn hóa ẩm thực.

Đặc biệt, phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, giúp cho du khách hiểu thêm về phong tục, tập quán đón Tết, vui Xuân của đồng bào vùng cao.

Farmstay Nhật Minh (Quế Phong) đã sẵn sàng đón, phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: CSCC

Farmstay Nhật Minh (Quế Phong) đã sẵn sàng đón, phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: CSCC

Dịp này, các điểm du lịch cộng đồng ở các huyện miền Tây (Con Cuông, Qùy Châu, Quế Phong và Tương Dương) cũng đã sẵn sàng đón và phục vụ khách. Đồng thời, các điểm di tích lịch sử, điểm du lịch sinh thái và các khu mua sắm, vui chơi, giải trí đã được trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị mọi điều kiện để mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho nhân dân và du khách thập phương./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.