Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/3, Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến khảo sát thực tế tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đây là chương trình được thực hiện theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đoàn khảo sát tại Trung tâm Văn hóa xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đoàn khảo sát tại Trung tâm Văn hóa xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Về phía đại biểu Ban tổ chức lớp học có PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo: Cục Đào tạo, bồi dưỡng Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị của Học viện: Vụ Quản lý đào tạo; Văn phòng;…

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 20 đồng chí do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm lớp trưởng.

Về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Huyện ủy Nam Đàn.

35/42 NỘI DUNG ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VỀ "VĂN HÓA GẮN VỚI DU LỊCH"

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo các khu dân cư trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên.

Đoàn nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo một số nội dung liên quan đến huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Thành Duy

Đoàn nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo một số nội dung liên quan đến huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/6/2017 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu Nam Đàn là huyện nông thôn mới kiểu mẫu, là trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2025.

Cùng với sự giúp sức của Trung ương, tỉnh và sự nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, Nam Đàn đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 11/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau thành công đó, ngày 4/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.

Trung tâm Văn hóa xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Trung tâm Văn hóa xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đến hết năm 2022, toàn huyện có 9 xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 50% số xã, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Nam Anh, Nam Nghĩa.

Trong năm 2023, huyện tiếp tục triển khai đầu tư nguồn lực để phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, huyện Nam Đàn đã có 35/42 nội dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với du lịch”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo một số kết quả về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo một số kết quả về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, huyện Nam Đàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến xã; phát triển toàn diện kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, nâng cao giá trị các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Nam Đàn đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “Sáng- Xanh - Sạch - Đẹp”; bảo tồn, trùng tu, nâng hạng các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng; phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp sống văn hoá; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ đề, phát triển các mô hình du lịch văn hoá.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã khảo sát việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Đây là xã về đích nông thôn mới năm 2014, nông thôn mới nâng cao năm 2021, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

NAM ĐÀN CÓ BƯỚC ĐI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VỮNG CHẮC

Sau khi khảo sát thực tế, nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Nam Đàn, thay mặt Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lớp trưởng phát biểu bày tỏ vui mừng khi được về thăm, khảo sát thực tế tại huyện Nam Đàn; chúc mừng những kết quả mà huyện đạt được về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu sau khi khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu sau khi khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; đặc biệt là Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, cùng giải pháp cụ thể hóa hiệu quả của huyện, nhất là sự chung tay đồng lòng thực hiện của người dân, đồng chí Nguyễn Long Hải tin tưởng, với bước đi vững chắc đó lộ trình xây dựng nông thôn mới của Nam Đàn sẽ thành công.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại cuộc làm việc ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại cuộc làm việc ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao tặng quà lưu niệm của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến huyện Nam Đàn và xã Nam Giang. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao tặng quà lưu niệm của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến huyện Nam Đàn và xã Nam Giang. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải chia sẻ, qua thực tế khảo sát tại huyện Nam Đàn, mỗi đồng chí thuộc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên cương vị công tác của mình sẽ có thêm kinh nghiệm, nghiên cứu, áp dụng trong công tác.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.