Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 5, gồm các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò đã có chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 3 phường Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Tân (thị xã Cửa Lò).
Sáng 6/5, các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại đơn vị bầu cử số 5, gồm các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò đã có chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 3 phường Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Tân (thị xã Cửa Lò). Ảnh: Mai Hoa
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò và lãnh đạo thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa
Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 5, gồm các ông, bà: Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Đức Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Tỉnh đoàn Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của 4 ứng cử viên; đồng thời nghe từng ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan đã khẳng định sẽ làm tốt trách nhiệm của người đại biểu, đi sâu, đi sát, lắng nghe, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp giải quyết.

1
Bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Bà Nguyễn Vân Chi cũng cam kết, trên cương vị công tác của mình sẽ tích cực tham gia xây dựng, phản biện, thẩm tra các chủ trương, chính sách do Quốc hội ban hành, góp phần đổi mới công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách bám sát thực tiễn và đi vào cuộc sống, trong đó chú trọng các chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, người yếu thế.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là tích cực tham gia đề xuất với Quốc hội có các giải pháp ngăn chặn việc trục lợi chính sách từ phía doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Tích cực kết nối giữa các chương trình, quyết định của Quốc hội với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thị xã, nhất là kinh tế du lịch biển.

Song song với đó là đẩy mạnh sử dụng mạng lưới các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm đưa các ý tưởng sáng tạo, đổi mới trên thế giới được áp dụng có hiệu quả, phục vụ phát triển đất nước, trong đó có Nghệ An, thị xã Cửa Lò. 

Ông
Ông Đức Sỹ  - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Tỉnh đoàn Nghệ An trình bày chương trình hành động. Ảnh: Mai Hoa

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội cam kết là “cánh tay nối dài” của Quốc hội đến cử tri, liên hệ chặt chẽ của cử tri và phản ánh, kiến nghị, theo đuổi việc giải quyết các kiến nghị cũng như bức xúc của cử tri.

Luôn trau dồi kiến thức, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng đại biểu, kỹ năng nghị trường, làm tốt vai trò của người đại biểu.

Bà
Bà Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày chương trình hành động. Ảnh: Mai Hoa

Bà Võ Thị Minh Sinh cũng cho rằng, với cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ Mặt trận “bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”.

Tích cực tham gia thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện và MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; triển khai có hiệu quả các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững; chuyển đổi số trong công tác mặt trận.

Cử tri phường Nghi Thủy bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng vào các ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri phường Nghi Thủy bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng vào các ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa

Bà Võ Thị Minh Sinh cũng cam kết sẽ tích cực hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung của Quốc hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Cửa Lò để trở thành hai cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Các cử tri bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cao và đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào tất cả các ứng viên được giới thiệu lần này, bởi trình độ, kiến thức, vị trí công tác hiện tại, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt chương trình hành động của các ứng cử viên sâu sắc, cụ thể, thiết thực, bám sát các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đất nước nói chung và của tỉnh, thị xã Cửa Lò nói riêng cũng như các vấn đề thiết thực của người dân.

Các ứng cử viên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri bên lề hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Các ứng cử viên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri bên lề hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số cử tri cũng nêu một số đề xuất, gửi gắm đối với các ứng cử viên cần tham gia tích cực với Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, gắn với cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; thúc đẩy việc xây dựng luật nhằm tăng cường quản lý hiệu quả về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường…, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, một số cử tri đề nghị các ứng cử viên cần đề xuất với các cấp quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời triển khai các dự án chống sạt lở bờ biển đạt hiệu quả cao…  

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...