Calisto tham gia đội bóng do Công Vinh sáng lập; Hồ Tấn Tài lên tiếng về cơ hội sang châu Âu thi đấu

Hiến Tùng (Tổng hợp từ Zing/VnExpress)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Mơ ước làm chủ một đội bóng V.League của cựu tiền đạo Lê Công Vinh sắp thành hiện thực khi anh cho khởi động dự án này trong năm Tân Sửu; Hậu vệ Hồ Tấn Tài đã có những chia sẻ về cơ hội sang châu Âu thi đấu.
Calisto tham gia đội bóng do Công Vinh sáng lập
"Dự án chưa ra mắt nên không thể nói là kinh khủng. Nhưng tôi sẽ trở lại làm bóng đá chuyên nghiệp trong năm 2021", Công Vinh chia sẻ. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cảm thấy hào hứng khi được nhiều người có chuyên môn ủng hộ. Dự án của Công Vinh hướng tới việc xây dựng một CLB chuyên nghiệp với mục tiêu lớn là tham dự V.League.

Anh tiết lộ cựu HLV Henrique Calisto sẽ tham gia vào dự án dài hạn của mình. Công Vinh chưa muốn tiết lộ vai trò của ông Calisto trong dự án lần này. Anh hứa là sẽ có nhiều bất ngờ dành cho người hâm mộ, giống như cách anh từng làm khi giữ vị trí quyền chủ tịch CLB TP.HCM.
 Công Vinh (phải) trong lần tiết lộ dự án làm chủ đội bóng. Ảnh: Quang Thịnh.
Công Vinh (phải) trong lần tiết lộ dự án làm chủ đội bóng. Ảnh: Quang Thịnh.

Công Vinh sẽ xây dựng một CLB bóng đá chuyên nghiệp. Chồng ca sĩ Thủy Tiên không làm HLV mà sẽ đứng tên để quản lý, điều hành. "Lúc làm cầu thủ, tôi đã nói mình sẽ không bao giờ làm HLV. Vì tôi thấy HLV cũng giống cầu thủ, cũng phải ăn ngủ với công việc, xa gia đình. Cầu thủ sẽ sướng hơn vì nếu thua thì HLV mất chức chứ cầu thủ đâu có mất chức, mất việc đâu", Công Vinh tâm sự.

Công Vinh không làm HLV vì anh thấy công việc này quá áp lực, gia đình cũng chịu áp lực. Trong khi đó, anh thừa nhận mình không phải người có thần kinh thép để làm việc huấn luyện. Cựu cầu thủ người Nghệ An sẽ sớm công bố dự án và mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Anh sẽ tung ra nhiều điều bất ngờ.
Công Vinh có mối quan hệ thân thiết với ông Calisto và con trai là Tiago. HLV người Bồ Đào Nha quá hiểu bóng đá Việt Nam. Ngược lại, Tiago thì am tường thị trường cầu thủ nước ngoài.
Bản thân Công Vinh đang điều hành Trung tâm bóng đá mang chính thương hiệu CV9 của mình. Anh từng giữ chức quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, lăn lộn với bóng đá Việt Nam qua nhiều vị trí khác nhau. Lê Công Vinh giải nghệ sau AFF Cup 2016. Đầu năm 2017, anh nhận lời làm quyền Chủ tịch CLB TP.HCM đến tháng 5/2018 thì từ chức.
Hồ Tấn Tài lên tiếng về cơ hội sang châu Âu thi đấu
Vừa qua, ngoại binh Hendrio Araujo của CLB Bình Định - người trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona đã có những đánh giá về hậu vệ Hồ Tấn Tài. Theo đó, anh cho hay: "Tấn Tài có lối đá rất mạnh mẽ và có thể chơi bóng các giải đấu nước ngoài, như Nhật Bản, thậm chí là châu Âu. Cậu ấy không chỉ có thể trạng tốt và có nhãn quan chiến thuật. Tôi nghĩ Tấn Tài có thể chơi ở bất cứ giải đấu nào, ở đẳng cấp cao như giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhiều cầu thủ ở Việt Nam cũng có thể làm được như vậy".
 Tấn Tài vẫn chưa vội nghĩ đến việc xuất ngoại thi đấu.
Tấn Tài vẫn chưa vội nghĩ đến việc xuất ngoại thi đấu.

Trước lời khen ngợi của đồng đội, cựu hậu vệ của B.Bình Dương đáp lời: "Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu ở nước ngoài. Cầu thủ phải hay thì các CLB nước ngoài mới để mắt. Tuy nhiên, trước mắt tôi muốn thể hiện thật tốt hơn nữa ở môi trường V-League. Tôi thấy bản thân còn những điểm yếu và cần cải thiện mới có thể đủ sức thi đấu ở nước ngoài. Đây không phải tự ti, nhưng tôi muốn đặt ra một chuẩn cao hơn để mình phấn đấu. Và tôi cũng thực sự hy vọng mình có thể làm được điều đó trong tương lai".

Sau 2 vòng đấu tại V-League 2021, Tấn Tài đã ghi được 1 bàn thắng cho đội đất võ - pha làm bàn duy nhất trong chiến thắng 1- 0 trước Sài Gòn FC ở vòng đấu thứ 2.

Văn Lâm được kỳ vọng trong 16 tân binh của Cerezo Osaka
Cerezo Osaka đã chiêu mộ 16 cầu thủ mới trước thềm mùa giải 2021/22. Thủ môn Văn Lâm được trang Football Channel của Nhật Bản chọn ra trong số các tân binh của đội bóng để giới thiệu.

5 tân binh của Cerezo Osaka được chọn là những người có tài năng và được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong mùa giải. Bên cạnh Văn Lâm là ngoại binh Adam Taggart (Australia), trung vệ Chicago (Brazil), Yoshito Okubo (Nhật Bản) và Ryosuke Shindo (Nhật Bản).
Văn Lâm được kỳ vọng cạnh tranh với thủ môn kỳ cựu của Cerezo Osaka. Ảnh: Yahoo.
Văn Lâm được kỳ vọng cạnh tranh với thủ môn kỳ cựu của Cerezo Osaka. Ảnh: Yahoo.

Football Channel bản tiếng Nhật giới thiệu đậm nét về lò đào tạo của Văn Lâm. Đó là CLB Spartak Moscow và Dynamo Moscow. Đây cũng là hai đội bóng lớn mà thủ môn sinh năm 1993 từng thi đấu trước khi về Việt Nam.

Hành trình lăn lộn với bóng đá Việt Nam của Lâm được miêu tả khá gian nan. "Anh bắt đầu bóng đá chuyên nghiệp ở quê bố, sau đó được cho sang Lào thi đấu, rồi về Nga trong màu áo đội hạng 4".

"Bước ngoặt lớn của Văn Lâm là khi anh chuyển sang Thái Lan trong màu áo CLB Muangthong United. Từ đó, anh cũng bước lên đỉnh khu vực sau khi cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018", Football Channel giới thiệu.

Giải đấu đó giúp Văn Lâm khẳng định vị trí số một trong mắt HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tự tin cho Lâm bắt chính ở Asian Cup 2019. Văn Lâm ghi dấu ấn trong trận tứ kết gặp Nhật Bản.

Tác giả tỏ ra thích thú nếu như Văn Lâm đủ tài năng để cạnh tranh trực tiếp với thủ môn người Hàn Quốc Kim Jin-hyeon. Đó cũng là thử thách lớn của thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga.

Bài báo cho rằng thủ môn Kim là "lá bùa hộ mệnh" và người gác đền tin cậy trước khung thành Cerezo Osaka. Vì thế, Văn Lâm mới được kỳ vọng tạo điều khác biệt trong mùa bóng mới.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.