Cận cảnh điểm chốt chống Covid-19 Nậm Cắn những ngày đầu năm mới

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới, khắp nơi, người người hân hoan niềm vui, tiếng cười rộn rã. Ít ai biết rằng, thời khắc đó, trên đường biên giới, sương mù, mưa rơi lạnh buốt, đường trơn trượt với nhiều hiểm nguy, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn lặng lẽ hành quân để giữ bình yên cho hậu phương...
Video: Thành Chung

Đã tròn 1 năm, chốt 4 được thành lập. Đêm cuối năm này cũng giống như bao đêm trước đó. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở đây chưa bao giờ một phút giây lơi là nhiệm vụ. Sau bữa cơm tối, nhiệm vụ lại được quán triệt, triển khai. Ảnh: Thành Cường

Đã tròn 1 năm, chốt 4 được thành lập. Đêm cuối năm này cũng giống như bao đêm trước đó. Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở đây chưa bao giờ một phút giây lơi là nhiệm vụ. Sau bữa cơm tối, nhiệm vụ lại được quán triệt, triển khai. Ảnh: Thành Cường

Đêm tất niên, mọi người đoàn tụ bên mâm cơm gia đình đầm ấm, vui đón năm mới, thì ngay lúc này, trên biên giới, núi cao, suối sâu, mưa lạnh rơi, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng lặng lẽ, hành quân...để bảo vệ chủ quyền, ngăn chặn các loại tội phạm cũng như nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập. Ảnh: Thành Cường

Đêm tất niên, mọi người đoàn tụ bên mâm cơm gia đình đầm ấm, vui đón năm mới, thì ngay lúc này, trên biên giới, núi cao, suối sâu, mưa lạnh rơi, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng lặng lẽ, hành quân...để bảo vệ chủ quyền, ngăn chặn các loại tội phạm cũng như nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập. Ảnh: Thành Cường

“Chống dịch như chống giặc”, những chuyến tuần tra, kiểm soát diễn ra hằng đêm trên tuyến biên giới. Nơi đây, các loại tội phạm, đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép vẫn thường lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi để xâm nhập vào nội địa. Ảnh: Thành Cường
“Chống dịch như chống giặc”, những chuyến tuần tra, kiểm soát diễn ra hằng đêm trên tuyến biên giới. Nơi đây, các loại tội phạm, đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép vẫn thường lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi để xâm nhập vào nội địa. Ảnh: Thành Cường
Ánh sáng trước mắt và bóng tối sau lưng họ. Bản thân các cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn ý thức rõ trách nhiệm “thức cho nhân dân yên giấc ngủ của mình” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thành Cường

Ánh sáng trước mắt và bóng tối sau lưng họ. Bản thân các cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn ý thức rõ trách nhiệm “thức cho nhân dân yên giấc ngủ của mình” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thành Cường

Từ đầu năm đến nay, Chốt 4 phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã bắt giữ được 4 vụ/7 đối tượng nhập cảnh trái phép, xử phạt và đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định. Ảnh: Thành Cường
Từ đầu năm đến nay, Chốt 4 phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã bắt giữ được 4 vụ/7 đối tượng nhập cảnh trái phép, xử phạt và đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định. Ảnh: Thành Cường
Sau một đợt tuần tra đêm, các cán bộ, chiến sĩ về chốt tạm nghỉ ngơi. Đồng đội cùng nhau quây quần bên bếp lửa chuyện trò, mở đài FM cùng nghe hậu phương hân hoan chào đón năm mới với niềm vui, tự hào đã góp công sức nhỏ vào sự bình yên của nhân dân. Ảnh: Thành Cường
Sau một đợt tuần tra đêm, các cán bộ, chiến sĩ về chốt tạm nghỉ ngơi. Đồng đội cùng nhau quây quần bên bếp lửa chuyện trò, mở đài FM cùng nghe hậu phương hân hoan chào đón năm mới với niềm vui, tự hào đã góp công sức nhỏ vào sự bình yên của nhân dân. Ảnh: Thành Cường
Rạng sáng 01/01/2021, năm mới đã về. Sau chuyến tuần tra, kiểm soát đêm, trước giờ nghỉ ngơi, Trung úy Đinh Bạt Hào lưỡng lự mở điện thoại muốn gọi điện về cho vợ con gửi lời chúc mừng nhưng rồi... anh lặng cười, ngắm nhìn hình ảnh người thân yêu. Ảnh: Thành Cường
Rạng sáng 01/01/2021, năm mới đã về. Sau chuyến tuần tra, kiểm soát đêm, trước giờ nghỉ ngơi, Trung úy Đinh Bạt Hào lưỡng lự mở điện thoại muốn gọi điện về cho vợ con gửi lời chúc mừng nhưng rồi... anh lặng cười, ngắm nhìn hình ảnh người thân yêu. Ảnh: Thành Cường
Sáng đầu năm 2021, trên điểm cao biên giới, những người cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vững vàng làm điểm tựa “cột mốc sống” tự bao giờ. Màu áo xanh chiến sĩ hòa vào dãy núi, tạo nên bức tường thành ngăn chặn dịch bệnh và nhiều hiểm nguy khác xâm nhập nội địa. Ảnh: Thành Cường
Sáng đầu năm 2021, trên điểm cao biên giới, những người cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vững vàng làm điểm tựa “cột mốc sống” tự bao giờ. Màu áo xanh chiến sĩ hòa vào dãy núi, tạo nên bức tường thành ngăn chặn dịch bệnh và nhiều hiểm nguy khác xâm nhập nội địa. Ảnh: Thành Cường
Tại cửa khẩu sáng đầu năm, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng người qua lại, hàng hóa thông quan ít. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát cửa khẩu vẫn luôn túc trực, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Ảnh: Thành Cường
Tại cửa khẩu sáng đầu năm, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng người qua lại, hàng hóa thông quan ít. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát cửa khẩu vẫn luôn túc trực, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông suốt. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn kiểm tra xe hàng qua cửa khẩu; kiểm tra nhân thân, hành lý của tài xế lái xe vào khu vực chuyển tải, thay người...Những cán bộ, chiến sĩ ở đây hàng ngày vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch song không vì thế mà họ chùn bước. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn kiểm tra xe hàng qua cửa khẩu; kiểm tra nhân thân, hành lý của tài xế lái xe vào khu vực chuyển tải, thay người...Những cán bộ, chiến sĩ ở đây hàng ngày vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch song không vì thế mà họ chùn bước. Ảnh: Thành Cường
Trong ngày cuối năm và đầu năm mới 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và kiểm dịch biên giới đã làm thủ tục nhập cảnh và đưa đi cách ly 14 người từ Lào về nước. Tổng số người nhập cảnh và cách ly trong năm qua là 5.982 người. Dự kiến, từ nay đến Tết Âm lịch 2021, số lượng người về nước sẽ rất đông... Ảnh: Thành Cường
Trong ngày cuối năm và đầu năm mới 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và kiểm dịch biên giới đã làm thủ tục nhập cảnh và đưa đi cách ly 14 người từ Lào về nước. Tổng số người nhập cảnh và cách ly trong năm qua là 5.982 người. Dự kiến, từ nay đến Tết Âm lịch 2021, số lượng người về nước sẽ rất đông... Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.