Châu Âu cáo buộc Mỹ lợi dụng xung đột Ukraine vì lợi ích riêng

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ấn phẩm Politico đưa tin, châu Âu cáo buộc Mỹ gây ra những vấn đề hiện tại cho châu lục này, đồng thời nhấn mạnh Washington đã lợi dụng cuộc xung đột ở Ukraine vì lợi ích riêng.

Politico chỉ ra rằng đã từ lâu, chiến thuật đánh lạc hướng yêu thích của giới tinh hoa chính trị châu Âu là "chĩa mũi sang bờ bên kia Đại Tây Dương" khi mọi thứ ở lục địa này bắt đầu trở nên "rủi ro". Cho dù đó là cuộc xung đột ở Ukraine, thiên tai hay sự suy giảm của tiếng Pháp với tư cách là thông ngữ thì thủ phạm luôn luôn là Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Trong phần mới nhất của truyền thông tẻ nhạt này, các quan chức châu Âu cố gắng đổ lỗi cho những người Mỹ tham lam về tình trạng suy thoái hiện nay của lục địa này, buộc tội họ đã đặt đồng đô la hùng mạnh lên trên tất cả, thoái hóa biến chất đến nỗi thậm chí lợi dụng cuộc chiến ở Ukraine”, - ấn phẩm viết.

Tuy nhiên, ấn phẩm thu hút sự chú ý đến thực tế là Mỹ xuất khẩu ít hơn 10% khí đốt tự nhiên mà nước này sở hữu. Tin lưu ý rằng mặc dù người châu Âu "khó chịu" vì giá khí đốt của họ cao hơn ở Mỹ, nhưng "không ai bảo họ trở nên phụ thuộc" vào khí đốt của Nga hay đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân. Ấn phẩm viết tiếp rằng cáo buộc đầu cơ vũ khí "không kém phần vô căn cứ" vì hầu hết các thiết bị được Mỹ tặng miễn phí cho Ukraine.

Ấn phẩm cũng chỉ ra rằng các nhà thầu quốc phòng châu Âu không được hưởng lợi nhiều như các nhà thầu Mỹ từ việc thay thế kho dự trữ bằng những loại vũ khí mới, hay do nhu cầu vũ khí tăng lên từ phía các đồng minh NATO. Nhưng nguyên nhân chính là bởi vì châu Âu đã "đầu tư quá ít" vào ngành công nghiệp quốc phòng của mình./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.