Chiến cơ Su-34 rơi gần biên giới Ukraine, Czech cảnh báo thương vong của Kiev

Theo Việt Dũng (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một tiêm kích Su-34 và một trực thăng Mi-8 của Nga đã bị rơi ở vùng Bryansk. Tổng thống Cộng hòa Czech cảnh báo Ukraine sẽ chịu thương vong lớn khi tiến hành phản công.

Theo TASS, trong ngày 13/5, một tiêm kích Su-34 và một trực thăng Mi-8 của quân đội Nga đã bị rơi ở vùng Bryansk, gần biên giới Ukraine. Hiện tại, các nhà chức trách chưa thông báo về thương vong và nguyên nhân của vụ việc.

Truyền thông Nga cho biết, hình ảnh ở hiện trường cho thấy phần đuôi và động cơ của chiếc Su-34 bốc cháy dữ dội. Trực thăng Mi-8 được cho là đã phát nổ giữa không trung trước khi rơi xuống đất.

Hiện trường vụ rơi tiêm kích Su-34. Video: Telegram

Hiện trường vụ rơi tiêm kích Su-34. Video: Telegram

Theo hãng truyền thông Baza, chính quyền địa phương đang tiến hành chiến dịch truy tìm nghi phạm đứng sau vụ việc. Một số thông tin cho rằng vụ việc do các điệp viên nước ngoài thực hiện.

Trước đó một ngày, một trực thăng tấn công Mi-28 của Nga cũng bị rơi tại bán đảo Crưm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 phi công có mặt trên trực thăng đều thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu được cho là do trục trặc kỹ thuật trong khi huấn luyện.

Tổng thống Cộng hòa Czech cảnh báo Ukraine

Theo Reuters, trong ngày 12/5 (giờ địa phương), Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel đã có những nhận định về chiến dịch phản công của Ukraine. Ông Pavel cho rằng, Kiev có nhiều khả năng thành công nhưng sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ.

"Chiến dịch phản công của Ukraine có tỷ lệ thành công cao, bởi Kiev có động lực, có sự chuẩn bị tốt và kinh nghiệm tác chiến phong phú. Tuy vậy, Nga đã có đủ thời gian để thiết lập hệ thống phòng thủ, nếu họ tận dụng chúng hiệu quả, quân đội Ukraine sẽ phải chịu thương vong lớn", ông nói.

Tổng thống Czech Petr Pavel. Ảnh: Reuters

Tổng thống Czech Petr Pavel. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Pavel, rất khó nhận định được Ukraine sẽ giành lại được bao nhiêu lãnh thổ sau chiến dịch phản công, bởi rất nhiều kịch bản có thể xảy ra. Ông cũng nói về việc Kiev sẽ nhận được các loại tiêm kích hiện đại mà họ đề nghị, nhưng chúng sẽ đến sau cuộc phản công.

Đại sứ Mỹ xin lỗi vì cáo buộc Nam Phi gửi vũ khí cho Nga

Theo Reuters, trong ngày 12/5 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety đã lên tiếng xin lỗi về phát biểu cho rằng Nam Phi đã cung cấp vũ khí cho Nga.

"Tôi cảm ơn vì có cơ hội trao đổi với Ngoại trưởng Nam Phi và đính chính lại những thông tin sai trong phát biểu công khai của mình", ông Brigety cho biết.

Về phía Bộ Ngoại giao Nam Phi, cơ quan này nói rằng ông Brigety thừa nhận về việc phát biểu "quá giới hạn", đồng thời gửi lời xin tới chính phủ và người dân Nam Phi.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.