Chùa Viên Quang phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam

(Baonghean.vn) - Thực hiện Lễ phóng sinh đầu Xuân Quý Mão, chùa Viên Quang xã Nam Thanh (Nam Đàn) đã phóng sinh xuống sông Lam 10 tấn cá giống các loại. 
Chiều 1/2, trên bến sông Lam (thị trấn Nam Đàn), chùa Viên Quang đã tổ chức Lễ phóng sinh với sự có mặt của lãnh đạo huyện Nam Đàn, thủ trưởng đơn vị Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Thượng tọa Thích Chân Quang cùng các chư tăng và đông đảo bà con phật tử trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Chiều 1/2, trên bến sông Lam (thị trấn Nam Đàn), chùa Viên Quang đã tổ chức Lễ phóng sinh với sự có mặt của lãnh đạo huyện Nam Đàn, thủ trưởng đơn vị Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Thượng tọa Thích Chân Quang cùng các chư tăng và đông đảo bà con phật tử trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư

Buổi lễ phóng sinh diễn ra trang trọng với các nghi thức tâm linh: Cúng thí thực, cầu siêu cho hương linh bị đuối nước, cầu an cho phật tử và nhân dân, tụng kệ phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ phóng sinh diễn ra trang trọng với các nghi thức tâm linh: Cúng thí thực, cầu siêu cho hương linh bị đuối nước, cầu an cho phật tử và nhân dân, tụng kệ phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, một nghi lễ truyền thống về cách thực hành để cứu chúng sinh khỏi bị giết hại hay giam cầm. Phóng sinh còn nhắc nhở mọi người cố gắng gieo trồng “thiện nhân”, để gặt hái “thiện quả”; phóng thích sự tham lam, hơn thua, đố kỵ, thù hận để con người được tự do, thanh thản. Trong điều kiện hiện nay, khi môi trường sống đã có nhiều thay đổi, sinh vật (chim, cá, thú…) bị đánh bắt cạn kiệt, lễ phóng sinh còn có ý nghĩa góp phần tái tạo nguồn lợi trong tự nhiên. Ảnh: Huy Thư
Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, một nghi lễ truyền thống về cách thực hành để cứu chúng sinh khỏi bị giết hại hay giam cầm. Phóng sinh còn nhắc nhở mọi người cố gắng gieo trồng “thiện nhân”, để gặt hái “thiện quả”; phóng thích sự tham lam, hơn thua, đố kỵ, thù hận để con người được tự do, thanh thản. Trong điều kiện hiện nay, khi môi trường sống đã có nhiều thay đổi, sinh vật (chim, cá, thú…) bị đánh bắt cạn kiệt, lễ phóng sinh còn có ý nghĩa góp phần tái tạo nguồn lợi trong tự nhiên. Ảnh: Huy Thư
Trước khi buổi lễ diễn ra, nhiều xe ô tô được huy động vận chuyển cá từ trại giống đến bến sông Lam. Ảnh: Huy Thư
Trước khi buổi lễ diễn ra, nhiều xe ô tô được huy động vận chuyển cá từ trại giống đến bến sông Lam. Ảnh: Huy Thư
Cá phóng sinh gồm các loại mè, trôi, trắm, cá vàng... đủ kích cỡ được nhà chùa mua từ các trại cá giống trên địa bàn, đảm bảo chất lượng tốt. Ảnh: Huy Thư
Cá phóng sinh gồm các loại mè, trôi, trắm, cá vàng... đủ kích cỡ được nhà chùa mua từ các trại cá giống trên địa bàn, đảm bảo chất lượng tốt. Ảnh: Huy Thư
Dưới sông, mọi người tích cực thả cá, trên bờ các chư tăng và đông đảo bà con phật tử đồng tâm tụng kệ phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Dưới sông, mọi người tích cực thả cá, trên bờ các chư tăng và đông đảo bà con phật tử đồng tâm tụng kệ phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ phóng sinh của chùa Viên Quang có sự hỗ trợ của Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4, Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ phóng sinh của chùa Viên Quang có sự hỗ trợ của Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4, Ảnh: Huy Thư
Đảm bảo việc phóng sinh diễn ra nhanh chóng, cá phóng sinh đều mạnh khỏe khi trở về môi trường sông nước, việc vận chuyển cá, thả cá diễn ra tấp nập hối hả trên bến sông. Ảnh: Huy Thư
Đảm bảo việc phóng sinh diễn ra nhanh chóng, cá phóng sinh đều mạnh khỏe khi trở về môi trường sông nước, việc vận chuyển cá, thả cá diễn ra tấp nập hối hả trên bến sông. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào phương tiện, cách thức vận chuyển... cá giống được thả ngay trên bến sông hoặc cho lên thuyền đưa ra giữa sông Lam để thả. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào phương tiện, cách thức vận chuyển... cá giống được thả ngay trên bến sông hoặc cho lên thuyền đưa ra giữa sông Lam để thả. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Hộ tự chùa Viên Quang cho biết, Lễ phóng sinh được chùa tổ chức thường niên. Trong lần phóng sinh này, nhà chùa đã thả xuống sông Lam 10 tấn cá các loại. Đây là lần phóng sinh thứ 3 của chùa có số lượng cá từ 10 tấn trở lên. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Hộ tự chùa Viên Quang cho biết, Lễ phóng sinh được chùa tổ chức thường niên. Trong lần phóng sinh này, nhà chùa đã thả xuống sông Lam 10 tấn cá các loại. Đây là lần phóng sinh thứ 3 của chùa có số lượng cá từ 10 tấn trở lên. Ảnh: Huy Thư

Quang cảnh phóng sinh 10 tấn cá ở bến sông Lam. Video: An Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.