CLB Quảng Ninh nợ cầu thủ gần 90 tỷ đồng; Mbappe quyết đến Real Madrid

Hiến Tùng (Tổng hợp từ Zing/VnExpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo tính toán của các cầu thủ Quảng Ninh, tổng lương, thưởng và lót tay mà CLB đang nợ họ từ đầu năm 2020 vào khoảng 90 tỷ đồng; Kylian Mbappe từ chối lời mời gia hạn hợp đồng của PSG để được gia nhập Real Madrid.

CLB Quảng Ninh nợ cầu thủ gần 90 tỷ đồng

Cầu thủ Quảng Ninh tuyên bố sẽ theo luật FIFA, đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không được trả tiền.
Cầu thủ Quảng Ninh tuyên bố sẽ theo luật FIFA, đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không được trả tiền.

Con số trên gồm 40% tiền lót tay hợp đồng năm 2019, năm 2020 và năm 2021, thưởng từ cuối năm 2019 và lương từ tháng 9/2020 đến nay. Một số cầu thủ đã chuyển sang đội khác như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh (đang chơi cho HAGL), Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Xuân Hùng (đang khoác áo Hà Tĩnh)... cũng bị nợ.

Chiều 9/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ký quyết định trao số tiền thưởng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, các cầu thủ cho rằng con số trên quá nhỏ. Họ sẽ không nhận ngay lúc này, mà cần một cam kết chính xác về thời gian được thanh toán các khoản còn lại.

Cầu thủ Quảng Ninh cũng không ra sân tập ngày 9/4. Họ đã họp và thống nhất sẽ không lên Hà Nội để đá vòng 9, dự kiến diễn ra vào Chủ nhật 11/4. Trước đó, toàn bộ cầu thủ đã đồng loạt đăng lên trang cá nhân tuyên bố sẽ dừng đá V-League do lãnh đạo nhiều lần hứa nhưng không thanh toán tiền.

Khó khăn kinh tế nhưng cầu thủ Quảng Ninh vẫn thăng hoa trên sân cỏ suốt 8 vòng trước. Họ thậm chí thắng 4 trận liên tiếp gần đây để vươn lên thứ hai với chỉ 1 điểm kém HAGL. Tuy nhiên, nếu không ra sân tuần này, họ sẽ bị xử thua 0-3. Trong buổi họp đội hôm nay, HLV Hoàng Thọ đã bật khóc vì tình cảnh trớ trêu của đội nhà.

Các cầu thủ đã rời đội trước thềm mùa giải cho biết họ sẽ kiện lên VFF để đòi tiền. Các cầu thủ còn ở lại thì khẳng định sẽ theo luật FIFA, đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không được trả tiền. CLB Quảng Ninh đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Do nhà tài trợ rút lui, Quảng Ninh lâm vào khó khăn tài chính trước thềm mùa giải 2021.

Đám hỏi Xuân Trường được tổ chức kín đáo ở Hà Nội

Gia đình tiền vệ tuyển Việt Nam có mặt tại Hà Nội lúc hơn 11h. Họ hàng nhà trai dậy sớm khởi hành từ thành phố Tuyên Quang. Ông Lương Bách Chiến, bố Xuân Trường nói với Zing: "Đám hỏi tổ chức ở nhà gái tại Hà Nội. Trường muốn công việc được riêng tư".

Tối 8/4, Xuân Trường đã đáp chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngay sau trận đấu của đội nhà. Anh khẩn trương di chuyển về nhà riêng để nghỉ ngơi, chuẩn bị lo đại sự.

Một trong hai lối đi vào ngõ nhà Ngô Mai Nhuệ Giang được che bởi phông bạt. Ảnh: Bảo Ngọc.
Một trong hai lối đi vào ngõ nhà Ngô Mai Nhuệ Giang được che bởi phông bạt. Ảnh: Bảo Ngọc.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và bác sĩ Choi Yu-young tới dự đám hỏi của Lương Xuân Trường. Trước đó, Tuấn Anh rời Pleiku để lên Hà Nội điều trị chấn thương.

Theo ghi nhận của Zing, gia đình hai bên đã thuê lực lượng an ninh nhằm đảm bảo riêng tư cho đám hỏi. Trên sân Hòa Xuân tối 8/4, Xuân Trường nán lại chia vui cùng các đồng đội sau chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Đà Nẵng. Toàn đội ăn mừng khi HAGL tiếp tục giữ ngôi đầu bảng V.League 2021 với 19 điểm sau 8 vòng đầu tiên.
Mbappe quyết đến Real Madrid
Theo Cuatro và Cadena SER, tham vọng của Mbappe là khoác áo Real. Thời gian qua, PSG nỗ lực đàm phán, mời Mbappe ký hợp đồng mới. Dù vậy, tuyển thủ Pháp từ chối để được ra đi sau mùa giải 2020/21.

Hợp đồng của Mbappe với PSG còn thời hạn đến tháng 6/2022. Nếu Mbappe quyết tâm ra đi, PSG bắt buộc bán ngôi sao của mình để thu về khoản tiền lớn. Còn khi PSG quyết tâm giữ Mbappe thêm ít nhất một mùa, họ có nguy cơ mất trắng tiền đạo đang được Transfer Markt định giá 180 triệu euro.
Mbappe đang thăng hoa cùng PSG. Ảnh: Getty.
Mbappe đang thăng hoa cùng PSG. Ảnh: Getty.

AS nhấn mạnh Real là đội nắm thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký Mbappe. Bản thân tiền đạo PSG cũng xem "Kền kền trắng" là bến đỗ phù hợp để hướng đến tương lai lâu dài.

Bốn năm trước, Real từng gia nhập cuộc đua chiêu mộ Mbappe khi ngôi sao này chuẩn bị rời AS Monaco. Dù vậy, Mbappe quyết định lựa chọn PSG để có phương án an toàn cho sự nghiệp.

Ở tuổi 22, Mbappe đang vươn đến đẳng cấp của một siêu sao. Anh đã 4 lần vô địch Ligue 1 cùng Monaco và PSG. Mùa trước, Mbappe thi đấu xuất sắc với 37 trận ra sân và ghi 30 bàn. PSG đã vào chung kết Champions League, nhưng thua Bayern.

Mùa này, Mbappe đã ghi 32 bàn sau 38 trận. Rạng sáng 8/4 (giờ Hà Nội), Mbappe lập cú đúp bàn thắng trong trận đối đầu Bayern ở tứ kết lượt đi Champions League 2020/21.

Tiền đạo sinh năm 1998 đã ra sân 42 trận cho tuyển Pháp, ghi 16 bàn. Mbappe cùng "Les Blues" vô địch World Cup 2018 và được trao giải thưởng Cầu thủ trẻ hay nhất.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.