Cơ hội và thách thức với Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(Baonghean.vn)-  Đây là một trong những nội dung trong tâm được thông tin tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2016 với 63 điểm cầu trong cả nước do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 8/12.

Dự hội nghị có đồng chí Lâm Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại Nghệ An ở Nghệ An.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị được nghe TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và dự báo, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam thông tin về: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong thời gian tới.

Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia và các nhà khoa học trên thế giới. Bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự báo sẽ làm thay đổi mạnh mẽ mọi mặt của đời sống của loài người hiện đại, đặc biệt là phát triển kinh tế.

Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng này tạo cơ hội trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Đây là điều kiện để Việt Nam tiếp thu ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ của nhân loại để nâng cao năng suất, hiệu quả trong tất cả các khâu, đặc biệt là phát triển kinh tế.

"Đây là cơ hội để nhiều ngành kinh tế phát triển hơn  và phát triển những ngành mới thông qua mở rộng, ứng dụng những tiến bộ, thành tựu về CNTT; đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam đuổi kịp các nước trong kỷ nguyên số,…", Tiến sỹ Nguyễn Thắng cho biết.

Công nghệ thông tin
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ mở rộng ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin. Ảnh minh họa

Các thành tựu CNTT sẽ thay thế con người trong nhiều công đoạn nên việc làm sẽ khó khăn hơn. Theo xu thế phát triển của kinh tế trí thức, nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo là lợi thế. Đây là thách thức lớn nhất đối với Việt Nam khi 44% lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các nước công nghiệp mới nổi và nhiều nước đang phát triển đều cạnh tranh quyết liệt, tìm cách thu hút, hợp tác đầu tư, nhanh chóng ứng dụng những thành tựu của KHCN từ cuộc cách mạng lần thứ tư để giành lợi thế phát triển. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên được chuyên gia kinh tế,  TS Nguyễn Minh Phong thông tin về tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của cả nước năm 2016; nhiệm vụ đặt ra năm 2017.

Sau khi nghe các thông tin chuyên đề, đồng chí Lâm Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới với các báo cáo viên.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các báo cáo viên cần tích cực tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào cuộc sống; Kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước năm 2017 để các tầng lớp nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước năm 2017.
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An theo dõi hội nghị.
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An theo dõi hội nghị.

Đồng chí Lâm Phương Thanh cũng lưu ý, các báo cáo viên cần tuyên truyền định hướng tư tưởng về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tích cực tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Tuyên truyền có định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước về các vấn đề đang được dư luận quan tâm như: phát triển rừng, dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

Đồng thời, tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội của các thế lực thù địch nhằm gây rối, phá hoại chế độ; qua đó để cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu của thế lực thù địch. Quan tâm tuyên truyền vui xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm và thúc đẩy sản xuất,…

Thanh Lê

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.