Công an Nghệ An ra quân trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ 7h30 ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sáng 15/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra vũ trang, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Dự Lễ ra quân có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Vinh.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Các đại biểu tham dự buổi Lễ ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Bắt đầu từ 7h30’ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, Công an các đơn vị, địa phương sẽ đồng loạt tổ chức đợt ra quân tấn công trấn áp tất cả các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với mục tiêu phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt an ninh, trật tự.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội đầu Xuân năm 2023 và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Nghệ An.

Lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Đông

Lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Đông

Đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, các ban, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Đông

Đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, các ban, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Đông

Căn cứ tình hình thực tiễn, Công an Nghệ An xác định 21/21 huyện, thành, thị đều là địa bàn trọng điểm. Các đơn vị, địa phương xác định các tuyến, địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm cụ thể để tổ chức lực lượng phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, hiệu quả với tất cả các đối tượng có biểu hiện, nghi vấn, điều kiện, khả năng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều lực lượng trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều lực lượng trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu tất cả trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, trưởng Công an các huyện, thành, thị chỉ đạo đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên toàn tỉnh với quyết tâm cao nhất, lập thành tích xuất sắc ngay từ ngày đầu ra quân để tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu, chỉ đạo phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp. Thành lập và triển khai các Tổ tuần tra vũ trang 313 để trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm. Đồng thời, hoàn thành các cao điểm chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quán triệt nghiêm túc nội dung các Công điện, chỉ thị của UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này gắn với đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân” Quý Mão 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị của lực lượng Công an và các ngành chức năng chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là các ổ, nhóm tội phạm, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án nghiêm trọng, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, chống người thi hành công vụ, mua bán người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, các hành vi vi phạm về pháo và các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới...

Các lực lượng diễu hành tại Lễ ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Các lực lượng diễu hành tại Lễ ra quân. Ảnh: Tiến Đông

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, ban, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động mạnh mẽ phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, chỉ đạo, thành lập các Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống pháo, nhất là trong đêm Giao thừa. Quyết tâm không để tình hình đốt pháo trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn. Kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính của thành phố Vinh./.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.